Khánh Hòa: 29 F1 liên quan bệnh nhân 13960 âm tính lần 1 với Covid-19

24/06/2021 08:56 GMT+7

29 trường hợp F1 liên quan bệnh nhân 13960 tại Khánh Hòa cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19 .

Sáng 24.6, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, ngành y tế đã khẩn trương truy vết, cách ly phòng dịch Covid-19 các trường hợp liên quan bệnh nhân (BN) 13960.
Đến thời điểm này, địa phương ghi nhận 29 trường hợp F1 (12 trường hợp trú TP.Nha Trang, 17 trường hợp ở BV Quân y 87, TP.Nha Trang) và tất cả đều cho kết quả âm tính lần 1 với Covid-19. 29 trường hợp F1 đang được cách ly tập trung theo quy định.

Phú Yên căng thẳng vì hàng loạt ca Covid-19 liên quan đến chủ quán cơm

Ngành y tế cũng ghi nhận 112 trường hợp F2 (1 trường hợp ở H.Diên Khánh, 44 trường hợp ở BV Quân y 87, 67 trường hợp trú ở TP.Nha Trang), đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và thông báo cho địa phương theo dõi, cách ly tại nhà.
Trước đó, chiều 23.6, ngành y tế tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. BN 13960 (nữ, 53 tuổi; địa chỉ thường trú ở thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) là chủ quán cơm, nơi BN 12190 (ở TP.HCM) từng đến vào trưa 10.6 và tối 11.6, trước khi được phát hiện dương tính với Covid-19 vào ngày 15.6.
Sáng 24.6, Bộ Y tế đã công bố trường hợp ca nhiễm Covid-19 tại Khánh Hòa là BN 13960. Hiện, BN đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. 
Điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng cho thấy ngày 22.6, BN đi từ Phú Yên đến Khánh Hòa bằng ô tô 7 chỗ của gia đình gồm 5 người. Trưa cùng ngày, đoàn ăn trưa tại quán bún bò O Thi (20A Phan Chu Trinh, P.Xương Huân, Nha Trang) nhưng bà Y. không vào ăn, chỉ ở trên xe. Trong ngày, BN đi cùng hai người trong đoàn đến khám tại khoa cấp cứu Bệnh viện Quân y 87, sau đó về số 30 Bửu Đóa (P.Phước Long, TP.Nha Trang).

Bản tin Covid-19 ngày 23.6: TP.HCM chiếm 69% số bệnh nhân; lo ngại biến thể mới nguy hiểm của chủng Delta

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết từ chiều tối 23.6 đã tiến hành khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với 202 người dân tại khu vực đường Bửu Đóa (P.Phước Long, TP.Nha Trang), nơi BN 13960 từng đến. Tất cả các mẫu xét nghiệm của người dân ở khu vực này âm tính với Covid-19. Ngành y tế cũng đã tạm thời phong tỏa Khoa cấp cứu C24 bệnh viện Quân y 87 và không thu dung điều trị bệnh nhân; tạm thời phong tỏa khu vực đường Bửu Đóa và đóng cửa quán bún bò O Thi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.