Khẩn trương dập dịch cúm gia cầm

10/02/2012 08:03 GMT+7

(TNO) Chi cục Thú y tỉnh Quảng Trị cho hay, tính đến cuối ngày 9.2, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 4 ổ dịch cúm gia cầm H5N1 và số vịt đã tiêu hủy lên tới 8.500 con.

Như Báo Thanh Niên ngày 5.2 đã thông tin, từ ngày 27.1, tại các xã Hải Thọ, Hải Ba, Hải Thiện (H.Hải Lăng) và xã Triệu Phước (H.Triệu Phong), lực lượng chức năng phát hiện nhiều đàn vịt có dấu hiệu lạ, khi lấy mẫu đưa đi xét nghiệm thì có kết quả dương tính với cúm H5N1.

Chiều 7.2, đoàn lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, Sở NN-PTNT và Sở Tài chính tỉnh cũng đã đi kiểm tra công tác triển khai phòng chống dịch tại 2 huyện này.

Sau khi được T.Ư cấp 1 triệu liều vắc xin ngừa cúm gia cầm H5N1 vào ngày 1.2, đến nay lực lượng thú y tỉnh Quảng Trị đã đến 39 xã thuộc 3 huyện Hải Lăng, Triệu Phong và Gio Linh triển khai tiêm phòng cho hơn 160.000 con gia cầm.

Nguyễn Phúc

>> Cảnh báo nhiều dịch bệnh có thể “trỗi dậy”
>> Lo ngại virus cúm gia cầm biến chủng lây sang người
>> Lao đao vì vịt nhiễm cúm
>> Đối mặt với bệnh dịch
>> Tử vong do cúm A/H5N1
>> Cúm đang là mối nguy
>> Nghiên cứu biến đổi của vi rút cúm A/H5N1
>> Cảnh báo bệnh não mô cầu bùng phát dịp tết
>> Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.