Khẩn trương cứu nạn 32 thuyền viên tàu cá

28/08/2014 14:35 GMT+7

(TNO) Trưa 28.8, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn (TKCN) hàng hải khu vực IV cho biết lúc 13 giờ 10 cùng ngày, tàu SAR27-01 của trung tâm đã lên đường cứu nạn 32 thuyền viên tàu cá QNa 95889-TS.

(TNO) Trưa 28.8, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn (TKCN) hàng hải khu vực IV cho biết lúc 13 giờ 10 cùng ngày, tàu SAR27-01 của trung tâm đã lên đường cứu nạn 32 thuyền viên tàu cá QNa 95889-TS.

 


Tàu SAR27-01 lai dắt một tàu cá bị nạn vào bờ - Ảnh: Nguyễn Chung

Trước đó, hồi 12 giờ 30 phút ngày 28.8, Trung tâm nhận được thông tin tàu QNa 95889-TS của ông Phan Thu (44 tuổi, trú xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam) bị hỏng cốt máy, thả trôi, mất khả năng điều động, đang trong tình trạng rất nguy hiểm.

Lúc này, vị trí tàu bị nạn cách bờ biển biển Nha Trang khoảng 138 hải lý. Trên tàu có 32 thuyền viên, tâm lý hoảng loạn. Thuyền trưởng tàu QNa 95889-TS đã yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được tin báo, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải IV đã khẩn trương điều động tàu SAR27-01 từ Nha Trang ra hiện trường để cứu nạn.

Nguyễn Chung

>> Tàu cá có ngư dân bị nạn đột ngột mất liên lạc
>> Tàu tuần duyên Mỹ bắn cảnh cáo tàu cá Iran
>> Trợ giúp ngư dân và tàu cá gặp nạn trên biển
>> Lên án các hành động tàn bạo nhằm vào tàu cá của ngư dân Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.