Khẩn: Sau ca nghi mắc Covid-19, Phú Yên thông báo tìm người

Đức Huy
Đức Huy
23/06/2021 23:26 GMT+7

Sở Y tế tỉnh Phú Yên có thông báo khẩn tìm người có mặt tại những địa điểm có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 để khai báo y tế .

Tối 23.6, Sở Y tế tỉnh Phú Yên có thông báo khẩn tìm người có mặt tại những địa điểm có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 để liên hệ với Trạm Y tế ở nơi cư trú để khai báo y tế hoặc gọi đường dây nóng của Sở Y tế tỉnh Phú Yên qua 2 số điện thoại: 0963391414 và 0834291679.

Phú Yên căng thẳng vì hàng loạt ca Covid-19 liên quan đến chủ quán cơm

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên đã tổ chức họp khẩn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại Phú Yên.

Ảnh: Đức Huy

Theo thông báo này, những người có mặt tại những địa điểm và khung giờ như sau: Quán cơm Yến Nam, thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến, TP.Tuy Hòa từ 12 giờ ngày 10.6 - 23.6; số nhà 26 Trần Phú, P.2, TP.Tuy Hòa từ 12 giờ ngày 10.6 - 23.6; nhà 59 Nguyễn Huệ, P.2, TP.Tuy Hòa từ ngày 11.6 - 21 giờ ngày 23.6; ga Hảo Sơn, thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, TX.Đông Hoà từ 16 - 16 giờ 40 phút ngày 18.6; UBND xã Hòa Xuân Nam, TX.Đông Hòa vào buổi chiều ngày 18.6; tạp hoá bà Thiết ở thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, TX.Đông Hoà vào khoảng 10 giờ ngày 18.6; Phòng khám đa khoa Đức Tín, đường Mậu Thân, P.5, TP.Tuy Hòa từ 7 - 8 giờ 30 phút ngày 20.6 và từ 8 - 10 giờ ngày 21.6; Khoa cấp cứu và Khoa thần kinh - nội tiết (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên), đường Nguyễn Hữu Thọ, P.9, TP.Tuy Hòa từ 23 giờ 35 phút ngày 21.6 đến 7 giờ ngày 22.6.

Bản tin Covid-19 ngày 23.6: TP.HCM chiếm 69% số bệnh nhân; lo ngại biến thể mới nguy hiểm của chủng Delta

Cũng ngay trong tối 23.6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên đã tổ chức họp khẩn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa có thông báo bà N.T.Y (53 tuổi, ở Phú Yên) có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-CoV-2 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.
Bà Y từ Phú Yên đi đến Khánh Hòa lúc 10 giờ ngày 22.6 bằng ô tô gia đình. Qua truy vết, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đã phát hiện có 66 trường hợp F1. Tất cả đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

Lực lượng chức năng phong tỏa quán cơm Yến Nam.

Ảnh: Đức Huy

Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên đã phong tỏa Bệnh viện Đa Khoa Đức Tín nơi bà N.T.Y đến khám bệnh và lấy mẫu xét nghiệm đối với các y, bác sỹ tại đây.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cũng đã ngừng nhận bệnh nhân (chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu); toàn bộ y, bác sĩ của bệnh viện cũng được lấy mẫu xét nghiệm.
Ngay trong tối 23.6, UBND TP.Tuy Hòa cũng đã phong tỏa khu vực xung quanh quán cơm Yến Nam, thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến nơi bà N.T.Y làm việc.
Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã giao UBND TP.Tuy Hòa chủ động phương án thực hiện giãn cách xã hội. Trước mắt thành phố cần chỉ đạo tạm dừng một số hoạt động không cần thiết, tăng cường thông tin tuyên truyền cho người dân được biết để chủ động thăm khám y tế. Còn các huyện, thị xã thực hiện truy vết, nắm chắc số lượng người có liên quan, thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.