Khám xét, niêm phong nhiều trạm xăng ở Bình Dương liên quan đường dây xăng giả

Đỗ Trường
Đỗ Trường
09/03/2021 12:20 GMT+7

Sáng 9.3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an, Công an Bình Dương đã khám xét và niêm phong 2 cửa hàng xăng dầu ở Bình Dương để làm rõ liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, từ sáng 9.3, lực lượng công an đồng thời phong tỏa 2 cửa hàng kinh doanh xăng dầu Vân Trúc trên đường ĐT743 (P.Bình Hoà, TP.Thuận An, Bình Dương), thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ liên quan vụ 200 triệu lít xăng giả.
Ở bên ngoài cửa hàng xăng dầu, cảnh sát cơ động đã phong toả không cho xe cộ ra vào đổ xăng, còn ở bên trong cửa hàng cảnh sát tiến hành kiểm tra, khám xét, thu thập chứng cứ trong quá trình mua bán xăng.
Đến trưa cùng ngày 9.3, sau khi niêm phong trụ bơm xăng của 2 cửa hàng xăng dầu nói trên, lực lượng công an tiếp tục khám xét ít nhất 3 cửa hàng xăng dầu cùng có tên Vân Trúc trên địa bàn TP.Thuận An.

"Tiền tấn" trong đường dây xăng giả cực lớn: 4 máy đếm tiền 5 tiếng mới xong

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 6.2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an đồng loạt ra quân triệt phá đường dây mua bán xăng giả ở Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM, Cần Thơ, Long An, Vĩnh Long phát hiện và thu giữ trên 200 triệu lít xăng giả. Công an Đồng Nai đã khởi tố vụ án, bắt giam 36 nghi can về các hành vi: buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả và mua bán hoá đơn trái phép.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.