Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của tài xế Chủ tịch Hà Nội vì chiếm đoạt tài liệu mật

Thái Sơn
Thái Sơn
13/07/2020 20:45 GMT+7

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phát hiện hành vi chiếm đoạt tài liệu mật của một số người là cán bộ thuộc UBND TP.Hà Nội

Ngày 13.7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 đối tượng về hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" theo Điều 337 bộ luật Hình sự năm 2015.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Trung (ngụ P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), là lái xe của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Nguyễn Anh Ngọc (ngụ P.Bồ Đề, Q.Long Biên, TP.Hà Nội), cán bộ Tổ giúp việc UBND TP.Hà Nội; và Phạm Quang Dũng (ngụ Q.Thanh Trì, TP.Hà Nội), cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (Bộ Công an. 

Khám xét khẩn cấp văn phòng cán bộ UBND thành phố Hà Nội chiếm đoạt tài liệu mật

Trả lời Thanh Niên về việc các đối tượng nêu trên chiếm đoạt tài liệu mật liên quan đến lĩnh vực nào, cơ quan nào và mức độ nghiêm trọng ra sao,  một lãnh đạo Bộ Công an nói, sự việc đang được khẩn trương điều tra làm rõ và sẽ sớm công bố trước dư luân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.