Khám phá sức mạnh tàu khu trục Mỹ mang tên lửa dẫn đường

08/04/2015 09:45 GMT+7

(TNO) Ngày 8.4, tại Đà Nẵng, các vị khách Việt Nam đã có dịp khám phá sức mạnh của tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Mỹ USS Fitzgerald.

(TNO) Ngày 8.4, tại Đà Nẵng, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald, đã mở cửa đón khách tham quan.

Tàu khu trục USS Fitzgerald mang tên lửa dẫn đường đang neo đậu tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng
Tàu khu trục USS Fitzgerald hạ thủy vào ngày 29.1.1994 và hoạt động từ 14.10.1995, có thiết kế giống tàu khu trục hộ vệ Onami DD-111.
Tháng 9.2004, USS Fitzgerald được điều động đến căn cứ hải quân Mỹ ở Yokosuka, Nhật Bản để triển khai phòng thủ tên lửa đạn đạo.
Clip: Hải quân Việt - Mỹ trao đổi Bộ quy tắc về đụng độ không báo trước trên biển - Thực hiện: Nguyễn Tú
Kể từ đó, chiếc khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường này tham gia vào một số chiến dịch, như chiến dịch Tomodachi để đối phó với trận động đất và sóng thần Tohoku vào tháng 3.2011.
USS Fitzgerald được ví von như một thị trấn trên biển với đầy đủ các dịch vụ từ ăn uống, giặt giũ, đến ngân hàng, máy ATM, bưu điện, các cửa hàng, tiệm cắt tóc… để phục vụ 300 thủy thủ.
Clip: Cận cảnh chiến hạm tối tân của Hải quân Mỹ đến Đà Nẵng - Thực hiện: Nguyễn Tú
Tàu dài 154 m, rộng 20 m, mớn nước cao 9,2 m, lượng dãn nước 8.315 tấn, tầm nhìn từ đài chỉ huy 12 hải lý.
Sức mạnh vũ khí nổi bật của USS Fitzgerald là hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng gồm 90 bệ phóng tên lửa Standard, tên lửa hành trình Tomahawk.
Ở giữa thân tàu có các bệ phóng tên lửa đối hạm, bệ phóng ngư lôi 2 bên sườn tàu và hệ thống vũ khí tầm gần.
Cảm biến và radar của tàu ngoài tìm kiếm máy bay, tìm kiếm trên mặt biển, định vị hàng hải còn phát tia định vị siêu âm dưới nước.
Clip: Hoa Kỳ - Việt Nam tăng cường trao đổi hải quân - Thực hiện: Nguyễn Tú
Clip: Tàu khu trục tên lửa và tàu tác chiến gần bờ Hoa Kỳ thăm Đà Nẵng - Thực hiện: Nguyễn Tú
Tàu dài 154 m, rộng 20 m, mớn nước cao 9,2 m, lượng dãn nước 8.315 tấn, tầm nhìn từ đài chỉ huy 12 hải lý
Xuồng cứu sinh ở mạn tàu
Pháo chính trước mũi tàu
Sau pháo chính là hệ thống tên lửa
Chiếc chuông phía trước tàu là nơi thủy thủ đoàn khắc tên con cái vào bên trong để cầu may mắn
Giàn phóng tên lửa ở giữa thân tàu
Hệ thống tên lửa đối hạm
Sân đỗ trực thăng ở đuôi tàu
Giàn phóng ngư lôi 2 bên mạn tàu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.