Khám phá chiến hạm tối tân nhất của Hải quân Mỹ lần đầu đến Việt Nam

07/04/2015 11:12 GMT+7

(TNO) Trong 2 chiến hạm Mỹ thăm Đà Nẵng từ ngày 6 đến 10.4, tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth (LCS 3) là tàu chiến gần bờ mới nhất, hiện đại nhất của Hải quân Mỹ lần đầu ghé thăm Việt Nam.

(TNO) Trong 2 chiến hạm Mỹ thăm Đà Nẵng từ ngày 6 đến 10.4, tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth (LCS 3) là tàu chiến gần bờ mới nhất, hiện đại nhất của Hải quân Mỹ lần đầu ghé thăm Việt Nam.

USS Forth Worth là tàu tác chiến gần bờ (LCS) thứ 2 của Hải quân Mỹ thuộc loại Freedom
Trong đợt trao đổi hải quân hai nước (NEA) lần 6 này, lần đầu tiên có sự tham gia của tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth, loại tàu chiến cỡ nhỏ mới nhất và tối tân nhất của Mỹ hiện nay.
Tàu có khả năng chiến đấu linh hoạt cao nên nhiều cấu trúc tàu rất dễ thay đổi, chuyển đổi công năng nhiệm vụ như đánh bại các đe dọa trên biển, tiếp cận và khống chế khu vực tác chiến, rà phá mìn, chống tàu ngầm và đối hạm.
Xem clip: Tàu khu trục tên lửa và tàu tác chiến gần bờ của Hải quân Mỹ thăm Đà Nẵng - Thực hiện: Nguyễn Tú
USS Fort Worth được xem là tàu tiên phong của hạm đội 7 Hải quân Mỹ ở những vùng biển quan trọng nhằm mở rộng hoạt động của Hải quân Mỹ. Do đó, thời gian hoạt động của tàu ở vùng biển Đông Nam Á là 16 tháng, so với 10 tháng của tàu USS Freedom (LCS 1) và 8 tháng của tàu chiến thông thường khác.
Để đảm bảo hiệu quả, giảm tình trạng thủy thủ mệt mỏi, USS Forth Worth là tàu đầu tiên triển khai chiến thuật 3-2-1, có nghĩa là trong 16 tháng sẽ có 3 đợt thay thủy thủ đoàn (4 tháng/lần) chuyển đổi giữa 2 tàu LCS trong khi 1 tàu duy trì hoạt động.
Tàu USS Fort Worth nhìn từ phía tàu khu trục USS Fitzgerald
Tàu được trang bị các thiết bị tối tân, hiện đại nhất của Hải quân Mỹ
Tàu dài 119 m, rộng 18,1 m, mớn nước cao 4,6 m, tốc độ hơn 74 km/giờ, với 50 thủy thủ cơ hữu
Sân đáp trực thăng ở đuôi tàu
Xuồng cao su hai bên mạn tàu
Khoang chứa trực thăng ở thân tàu
Vũ khí chống ngầm của tàu gồm máy bay MH 60R mang theo thiết bị phát hiện tàu ngầm, phao thủy âm, ngư lôi, thiết bị định vị thủy âm…
Tàu còn có 1 trực thăng không người lái MQ-8B Fire Scout
Tàu Forth Worth có phi đội thuộc liên đội trực thăng tấn công hải quân 35 có biệt danh “Phù thủy”, gồm trực thăng MH 60 R Seahawk (bên trái) và một máy bay không người lái (VTUAV) MQ-8B Fire Scout (bên phải). Máy bay Fire Scout hỗ trợ máy bay MH-60 R mở rộng tầm bay và thời gian bay
Hai xuồng cao su đổ bộ dài 11 m RHIB có chức năng đối hạm, cận chiến
Với tính linh hoạt cao, khoang chứa tàu RHIB có thể thay đổi công năng, thiết kế để dễ dàng chuyển đổi khi có nhiệm vụ
Khoang lái trên tàu, theo thuyền trưởng, được tự động hóa cao nên chỉ cần ít người điều khiển hơn các tàu chiến khác
Thuyền trưởng USS Fort Worth là Mathew Kawas, người gốc Matawan, bang New Jersey, tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ và gia nhập hải quân năm 1995, có bằng ĐH kỹ thuật điện, thạc sĩ kỹ thuật điện tử, nhận nhiều giải thưởng, các huy chương quốc phòng, huy chương công trạng, huy chương 3 sao, 1 sao…
Từ 2014 - 2019, ông Mathew Kawas (thứ 3 từ phải sang) chỉ huy thủy thủ đoàn LCS Crew 103 phục vụ luân phiên 2 tàu USS Fort Worth (LCS 3) và USS Freedom (LCS 1), trong ảnh là lực lượng chỉ huy tàu
Cứ 4 tháng, thủy thủ đoàn 50 người sẽ luân phiên thay đổi để đảm bảo tàu hoạt động liên tục trên biển
Ông Mathew Kawas từng là sĩ quan tác chiến chống ngầm trên tàu tuần dương USS Gettysburg (CG 64), điều phối tác chiến lực lượng phòng không cho nhóm tác chiến tàu sân bay Enterprise trong chiến dịch Cáo Sa mạc tại Địa Trung Hải và vịnh Ả Rập. Năm 2000 sau khi học trường Naval Nuclear Power School (Điện hạt nhân hải quân) và các khóa huấn luyện, ông Kawas trở thành trợ lý chính phụ trách động cơ đẩy và hạt nhân của tàu sân bay USS George Washington
Fort Worth được trang bị hệ thống pháo Bofors MK 110 cỡ nòng 57 mm, 3 chế độ bắn tự lập trình mọi mục tiêu, hẹn giờ và xuyên giáp
Ngoài ra tàu còn có 21 tên lửa phòng không RIM-116 Rolling Airfram, hai pháo bắn nhanh Mk 44 loại 30 mm, 2 súng máy 12,7 mm
USS Forth Worth được xem là tàu tiên phong, đầu tàu của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ ở những vùng biển quan trọng nhằm mở rộng hoạt động của Hải quân Mỹ
Góc truyền thống trên tàu, đây là tàu đầu tiên mang tên thành phố Forth Worth, thành phố thành lập năm 1849 là tiền đồn quan sát khu vực sông Trinity, bang Texas, với diện tích gần 780 km2. Hiện Fort Worth là thành phố lớn thứ 16 của Mỹ và là thành phố lớn thứ 5 của bang Texas, vẫn gìn giữ bản sắc miền Tây trong văn hóa, kiến trúc thành phố
Tên tàu tiếp tục truyền thống dùng tên các thành phố cỡ trung, thị trấn nhỏ để đặt tên cho các tàu tác chiến LCS, tàu Fort Worth do Tập đoàn Marinette Marine Corporation tại Marinette, bang Wisconsin thiết kế cải tiến hơn loại tàu LCS đầu tiên như tăng độ nổi, chiều dài, vận tốc, tăng 10% sức chứa nhiên liệu
Tàu đặt ky ngày 9.7.2009, hạ thủy ngày 4.12.2010, chạy thử ngày 22.9.2012. Cảng nhà là San Diego, California
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.