Khai trương mô hình 'Một cửa một lần dừng'” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo- Densavan

06/02/2015 14:02 GMT+7

(TNO) Sáng 6.2, mô hình “Một cửa một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) - Densavan (huyện Sepon, Savanakhet, Lào) đã chính thức được khai trương.

 (TNO) Sáng 6.2, mô hình “Một cửa một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) - Densavan (huyện Sepon, Savanakhet, Lào) đã chính thức được khai trương. 

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó thủ tướng Lào Xổm Xa Vạt Lềnh Xa Vát dẫn đầu đoàn lãnh đạo 2 nước đi tham quan khu vực cửa khẩu.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương nỗ lực của nhóm công tác đặc biệt Việt- Lào, do Bộ Ngoại giao hai nước, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savanakhet chủ trì, trong việc vượt qua những vướng mắc để triển khai mô hình. Phó thủ tướng cũng kỳ vọng mô hình này không chỉ góp phần thắt chặt quan hệ đặc biệt, phát triển thương mại giữa Việt Nam - Lào mà còn thúc đẩy các nước, các địa phương mở rộng áp dụng tại các cặp cửa khẩu quốc tế dọc hành lang kinh tế Đông - Tây nói riêng và các hành lang kinh tế quan trọng khác tại tiểu vùng Mê Kông mở rộng nói chung.
Đối với mô hình “Một cửa một lần dừng” lực lượng chức năng của 2 nước sẽ làm việc đồng thời cùng nhau.Đối với mô hình “Một cửa một lần dừng” lực lượng chức năng của 2 nước sẽ làm việc đồng thời cùng nhau.
Được biết, việc đưa vào sử dụng mô hình “Một cửa một lần dừng” là bước đột phá trong cải cách thủ tục hải quan, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Theo đó, từ nay toàn bộ người và hàng hóa, phương tiện xuất khẩu qua Lào chỉ phải dừng làm thủ tục tại cửa khẩu Densavan mà không phải dừng làm thủ tục tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Ngược lại, các thủ tục nhập khẩu, nhập cảnh vào Việt Nam chỉ phải dừng làm thủ tục tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.