Khai trừ Đảng cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng

Lê Hiệp
Lê Hiệp
06/07/2021 18:22 GMT+7

Tại Hội nghị T.Ư 3 khóa XIII, T.Ư Đảng đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng .

Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 6.7, tiếp tục Hội nghị T.Ư 3, T.Ư Đảng đã họp xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ.
Theo đó, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã thảo luận, kết luận, biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Uỷ viên T.Ư Đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng từng nhận nhiều hình thức kỷ luật của T.Ư Đảng khóa XII. 
Vào 11.2016, khi ông Hoàng vừa nghỉ hưu được 5 tháng, Ban Bí thư đã họp và quyết định cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011 - 2016 của ông Vũ Huy Hoàng. Ông Hoàng là trường hợp đầu tiên bị xóa chức vụ sau khi đã nghỉ hưu.
Tiếp đó, tới ngày 23.1.2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thông qua nghị quyết xóa tư cách nguyên bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011 - 2016, do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng trong nhiệm kỳ này và Ban Bí thư T.Ư Đảng đã có quyết định thi hành kỷ luật.
Tại kỳ kỳ họp 49 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XII vào đầu tháng 11.2020, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã xem xét trách nhiệm liên quan đến các sai phạm trong quản lý, sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM.
Theo đó, Ủy ban Kiểm tra T.Ư cho rằng, ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, trong thời gian giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công thương đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng, đến mức phải khai trừ ra khỏi Đảng. Tuy nhiên, do ông Hoàng đang mắc bệnh hiểm nghèo nên chưa xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.
Cuối tháng 4 vừa qua, ông Hoàng bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 11 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, thuộc Bộ Công thương quản lý).
Ông Vũ Huy Hoàng (68 tuổi), quê tại xã An Thọ, H.An Lão, TP.Hải Phòng. Ông Hoàng nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Công thương từ 2007 - 2016.

Quá trình công tác của cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng

Đồ họa Lê Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.