Khai thác nghêu giống kiểu tận diệt

24/05/2014 00:14 GMT+7

Ngày 23.5, tin từ Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau cho biết những ngày qua, số người khai thác nghêu giống tại xã Đất Mũi (H.Ngọc Hiển, Cà Mau) tăng rất nhanh.

Hiện bình quân mỗi ngày có khoảng 150 phương tiện, với hơn 300 người khai thác nghêu giống trái phép từ rạch Hai Thọ đến kinh Hai Thiện, đặc biệt tập trung đông từ đầu kinh 17 đến khu rẫy Trương Phi (thuộc xã Đất Mũi).

Một số người còn sử dụng các phương tiện khai thác theo kiểu tận diệt như dùng máy hút khai thác. Trước tình hình trên, ngành chức năng phối hợp với xã Đất Mũi tăng cường công tác quản lý, kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển, mua bán trái phép nghêu giống.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.