Khai thác cát gây sạt lở rừng phòng hộ Long Thành

11/09/2015 06:01 GMT+7

Sáng 10.9, Cục Môi trường miền Nam (thuộc Tổng cục Môi trường) đã có buổi làm việc với lãnh đạo H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nhằm tìm giải pháp quản lý môi trường theo quy định của pháp luật do có tranh chấp giữa người dân và doanh nghiệp khai thác cát tại khu vực này.

Sáng 10.9, Cục Môi trường miền Nam (thuộc Tổng cục Môi trường) đã có buổi làm việc với lãnh đạo H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nhằm tìm giải pháp quản lý môi trường theo quy định của pháp luật do có tranh chấp giữa người dân và doanh nghiệp khai thác cát tại khu vực này.
Theo thông tin từ Cục Môi trường miền Nam, trong 5 tháng qua, cơ quan này liên tục nhận nhiều đơn thư phản ánh của người dân tại ấp Bà Trường, xã Phước An, H.Nhơn Trạch về việc khai thác cát không tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường tại tắc Nha Phương (sông Đồng Kho). Đây là khu vực thuộc rừng phòng hộ Long Thành nhưng doanh nghiệp khai thác cát không lập mốc đánh dấu hành lang tuyến khai thác theo giấy phép, khai thác sâu vào rừng phòng hộ gây sạt lở, khai thác cận khu vực nuôi tôm khiến tôm chết hàng loạt...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.