'Khai quật' hàng trăm lóng gỗ thông chôn dưới tán rừng

17/07/2019 20:43 GMT+7

Thanh tra Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng và Hạt Kiểm lâm H.Bảo Lâm đã 'khai quật' gần 400 lóng gỗ thông chôn vùi dưới tán rừng thông và đang tiếp tục đo đạc, kiểm đếm số gỗ thông còn lại.

Sau gần 2 ngày làm việc, đến chiều 17.7, Thanh tra Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng và Hạt Kiểm lâm H.Bảo Lâm đã khai quật được gần 400 lóng gỗ thông chôn vùi dưới tán rừng thông. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục khai quật, đo đạc, kiểm đếm số gỗ thông còn lại.

Đào hố phi tang hàng trăm lóng gỗ thông để chiếm đất rừng

Trước đó, ngày 16.7, sau khi tiếp nhận nguồn tin tố cáo của người dân địa phương, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đã có mặt khám nghiệm hiện trường vụ việc rừng thông bị triệt hạ tại khoảnh 6 (Tiểu khu 438A, thôn 4, xã Lộc Phú, H.Bảo Lâm).
Theo xác định của cơ quan chức năng, diện tích rừng thông bị triệt hạ thuộc dự án rừng cộng đồng được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho người dân thôn 4 (xã Lộc Phú) quản lý, bảo vệ, do ông Nguyễn Đức Dạo làm tổ trưởng. Hiện trường cho thấy, hầu hết cây thông bị chặt hạ đều được cưa thành những lóng nhỏ có đường kính từ 17 cm - 40 cm và chiều dài trung bình từ 0,9 đến 1,5 m. Sau đó, số thông bị triệt hạ được chôn vùi dưới hố đào để phi tang.
Toàn bộ rừng thông bị triệt hạ có diện tích khoảng 2 ha, được rào chắn lưới B40 xung quanh. Đặc biệt, diện tích rừng này nằm sát bên đường giao thông và cách UBND xã Lộc Phú chưa đầy 1 km. Bên cạnh hàng trăm lóng gỗ thông được cắt nhỏ chôn dưới đất là những cây thông hàng chục năm tuổi bị triệt hạ còn trơ gốc. Trên diện tích rừng thông bị triệt hạ, hàng trăm cây bơ đã được trồng xanh tốt.
“Khai quật” hàng trăm lóng gỗ thông chôn dưới tán rừng cộng đồng1

Toàn cảnh khu vực rừng thông bị triệt hạ

Được biết, diện tích được giao hơn 230 ha; trong đó, có hơn 192 ha quản lý bảo vệ rừng, hơn 32 ha trồng, chăm sóc rừng và chỉ có 5,85 ha là diện tích sản xuất nông lâm kết hợp. Hiện trạng bàn giao rừng vào tháng 9.2013 là rừng thông tự nhiên 54,5 ha, rừng hỗn giao thông - lá rộng 47,3 ha, rừng hỗn giao thông - dầu 53,7 ha, rừng hỗn giao lá rộng - thông 18,6 ha, rừng trồng vốn ngân sách nhà nước 27,6 ha, rừng nghèo trữ lượng 1,7 ha, rừng non phục hồi sau khai thác gần 1 ha. Tuy nhiên, hiện tại, nhiều diện tích của rừng cộng đồng đã bị lấn chiếm, phân lô để bán, trồng cây nông nghiệp sai mục đích.
Theo kiểm đếm vào cuối năm 2017 của cơ quan chức năng địa phương thì số diện tích rừng cộng đồng đã bị lấn chiếm và trồng cây nông nghiệp là hơn 76 ha. Theo đó, UBND H.Bảo Lâm đã nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi diện tích đất rừng cộng đồng này. Hiện tại, UBND H.Bảo Lâm cũng đã giao cho Thanh tra huyện thanh tra toàn diện đối với dự án rừng cộng đồng dân cư thôn 4, xã Lộc Phú.
Hiện, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục kiểm đếm, thống kê số thông bị triệt hạ để làm cơ sở xử lý vụ việc theo quy định.
“Khai quật” hàng trăm lóng gỗ thông chôn dưới tán rừng cộng đồng2

Thanh tra Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đo đạc, kiểm đếm số gỗ thông bị triệt hạ

“Khai quật” hàng trăm lóng gỗ thông chôn dưới tán rừng cộng đồng3

Sau khi kiểm đếm, số gỗ thông được vận chuyển ra khỏi hiện trường

“Khai quật” hàng trăm lóng gỗ thông chôn dưới tán rừng cộng đồng4

Gỗ thông được chất lên xe tải vận chuyển về Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm để phục vụ công tác điều tra

“Khai quật” hàng trăm lóng gỗ thông chôn dưới tán rừng cộng đồng5

Rừng thông bị triệt hạ chỉ còn lại gốc

“Khai quật” hàng trăm lóng gỗ thông chôn dưới tán rừng cộng đồng6

Cây bơ được trồng thay thế tại những gốc thông bị triệt hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.