Khách từ 9 nước Trung Đông phải khai báo sức khỏe khi nhập cảnh

23/06/2014 03:05 GMT+7

Ngày 22.6, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu cho biết từ 0 giờ ngày1.7.2014, các hành khách đi trên các chuyến bay xuất phát từ 9 quốc gia ở Trung Đông gồm: Ả Rập Xê út, Qatar, UAE, Oman, Yemen, Kuwait, Lebanon, Jordan và Iran, khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Đà Nẵng phải khai báo y tế đối với bệnh MERS-CoV. Đây là các quốc gia bị ảnh hưởng bởi hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV).

Ngày 22.6, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu cho biết từ 0 giờ ngày1.7.2014, các hành khách đi trên các chuyến bay xuất phát từ 9 quốc gia ở Trung Đông gồm: Ả Rập Xê út, Qatar, UAE, Oman, Yemen, Kuwait, Lebanon, Jordan và Iran, khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Đà Nẵng phải khai báo y tế đối với bệnh MERS-CoV. Đây là các quốc gia bị ảnh hưởng bởi hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV).

Khi phát hiện hành khách khai báo có triệu chứng sốt, ho hoặc khó thở, kiểm dịch viên y tế yêu cầu hành khách vào khu vực cách ly để khám sàng lọc và báo cáo kịp thời theo quy định. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiếp tục khuyến cáo tất cả các quốc gia triển khai các biện pháp kiểm soát phòng lây nhiễm; nâng cao nhận thức về bệnh MERS-CoV đối với nhóm người đi hành hương, du lịch tới vùng bị ảnh hưởng bởi MERS-CoV; tăng cường hợp tác liên ngành, đặc biệt là thú y và y tế.

Đến 21.6 toàn cầu ghi nhận 703 trường hợp nhiễm MERS-CoV, ít nhất 250 ca tử vong. Các ca bệnh được ghi nhận tại 22 quốc gia, gồm: 9 quốc gia khu vực Trung Đông, 7 quốc gia tại châu u (Anh, Pháp, Đức, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Hà Lan và Ý), 1 quốc gia tại châu Mỹ (Mỹ), 3 quốc gia ở châu Phi (Ai Cập, Tunisia và Algeria) và 2 quốc gia ở châu Á (Philippines và Malaysia).

Liên Châu

>> Số người chết do MERS tại Ả Rập Xê Út tăng liên tục
>> Thêm ca tử vong do MERS tại Ả Rập Xê Út
>> Chỉ có một chủng vi rút MERS gây bệnh ở thú và người
>> Số người chết do MERS tăng cao, Ả Rập Xê Út lo sợ
>> Đã có 49 người chết do nhiễm virus MERS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.