Khách nhập cảnh về Hà Nội liên tục giảm so với dự kiến

Mai Hà
Mai Hà
22/03/2020 12:27 GMT+7

Số lượng khách nhập cảnh vào sân bay Nội Bài trong ngày hôm qua, 21.3, là 1.451 hành khách, giảm so với lượng khách đặt chỗ trước đó (khách booking là 1.782 người).

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) cho biết, lượng khách nhập cảnh thực tế về đến sân bay hôm qua, 21.3, là 1.451 khách, giảm hơn 300 khách so với số dự kiến. Số hành khách trên đến từ 17 chuyến bay, trong đó có Anh, Đức, Singapore...
Trong hôm nay, 22.3, sân bay Nội Bài sẽ đón khoảng 2.348 hành khách (số liệu booking). Trong đó, có 2.146 khách Việt Nam, 202 khách quốc tế, từ 15 chuyến bay đến từ Đức, Nga, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, UAE, Nhật Bản, Ấn Độ… Tất cả những hành khách này đều phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định mới.

TP.HCM công bố 4 ca mới, Việt Nam có 98 bệnh nhân nhiễm virus corona - Thực hiện: Hà Nhân - Thanh Hương

Trước đó, ngày 20.3, số lượng khách nhập cảnh Nội Bài thực tế là 1.608 hành khách, giảm nhiều so với lượng khách đặt chỗ (khách booking là 2.583).
Hiện, Vietnam Airlines cũng đã dừng tất cả các đường bay quốc tế, nhiều hãng hàng không quốc tế cũng đã dừng bay đến Việt Nam do lệnh cấm nhập cảnh của nhiều nước vì dịch Covid-19.
Phản ánh với Thanh Niên, nhiều hành khách cho biết đang bị kẹt lại tại sân bay quá cảnh do nhiều chuyến bay bị huỷ. Một du học sinh bay về từ Anh trên chuyến bay ngày 20.3 của hãng KLM Airlines (Hà Lan) cho biết, theo lịch sẽ nối chuyến từ Malaysia về Việt Nam lúc 17 giờ 10 ngày 21.3, nhưng sau khi chuyến bay từ Amsterdam hạ cánh tại Kuala Lumpur thì không còn chuyến bay nào về Việt Nam, các chuyến đăng ký sau đó đều bị huỷ.
Trước đó, anh Hà Vĩ Lâm, nam công nhân bay quá cảnh từ Macao về sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) bị kẹt lại tại sân bay từ 18.3, đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia liên lạc vào tối 21.3 để trợ giúp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.