Khá ‘bảnh’ và đồng phạm kháng cáo xin giảm án

Trần Cường
Trần Cường
09/12/2019 19:34 GMT+7

Sau gần 1 tháng lĩnh án, Khá “bảnh” và 4 đồng phạm đã làm đơn kháng cáo , xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mức án mà cơ quan tố tụng đưa ra là quá nặng.

Tối 9.12, trao đổi với Thanh Niên, thẩm phán Nguyễn Trọng Trường, Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), cho biết cơ quan này đã nhận được đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Ngô Bá Khá (26 tuổi, trú xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn; tức Khá “bảnh”) vì cho rằng hình phạt của tòa sơ thẩm quá nặng.

"Giang hồ sống ảo" Khá Bảnh trong giây phút lãnh án 10 năm 6 tháng tù

Bên cạnh Khá “bảnh”, 4/5 bị cáo khác trong vụ án cũng gửi đơn kháng cáo, với cùng nội dung là xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng bản thân phải nhận án quá nặng.
Một bị cáo không kháng cáo là Trịnh Hữu Quý (27 tuổi, trú tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, Bắc Ninh). Bị cáo này lãnh án 12 tháng tù về tội đánh bạc.
Thẩm phán Trường cho biết, Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn sẽ hoàn chỉnh thủ tục và chuyển hồ sơ lên Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xem xét.

Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án tại phiên sơ thẩm

Ảnh Trần Cường

Trước đó, ngày 13.11, Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Khá “bảnh” và 5 bị cáo khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Theo cáo buộc, từ 10.1 - 1.4, Khá "bảnh" đã tổ chức chơi số lô, đề, chủ yếu liên lạc, giao dịch qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội.

Khá "bảnh" và đồng phạm tại phiên xét xử sơ thẩm

Ảnh Trần Cường

Trong khoảng 44 ngày, đường dây đánh bạc của Khá "bảnh" giao dịch số tiền lên tới gần 5 tỉ đồng. Trong đó, Khá “bảnh” hưởng lợi gần 300 triệu đồng. Khai tại tòa, Khá “bảnh” thừa nhận đánh số đề từ đầu tháng 2.2019, dựa vào kết quả quay xổ số trên ti vi, phát sóng lúc 18 giờ 30 hàng ngày. Khá "làm" tất cả các ngày trong tuần, chỉ trừ ngày mùng 1 tết âm lịch.

Khá "bảnh" cho rằng bản thân chịu mức án quá cao

Ảnh Trần Cường

Tại phiên tòa sơ thẩm, Khá “bảnh” bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù giam với cả 2 tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Các đồng phạm của Khá "bảnh" là Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi, trú tại thị xã Từ Sơn) lĩnh án 8 năm 6 tháng tù về cả 2 tội danh trên; Nguyễn Văn Quang (32 tuổi, trú tại thị xã Từ Sơn) lĩnh án 5 năm tù về tội danh tổ chức đánh bạc; Trịnh Hữu Quý (27 tuổi, trú huyện Tiên Du, Bắc Ninh) lĩnh án 12 tháng tù, Ngô Lương An (34 tuổi, trú huyện Tiên Du) lĩnh án 1 năm 8 tháng tù và Nguyễn Trọng Công (26 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh) lĩnh án 15 tháng tù giam về hành vi đánh bạc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.