Kêu gọi tài năng trẻ cùng cống hiến, phụng sự đất nước

13/12/2015 10:06 GMT+7

Các tài năng trẻ Việt Nam đã truyền đi thông điệp cùng nhau sống có trách nhiệm, phấn đấu trở thành hình mẫu tiêu biểu của tuổi trẻ; sống nghị lực, vượt qua thách thức và sẵn sàng cống hiến, phụng sự đất nước.

Các tài năng trẻ Việt Nam đã truyền đi thông điệp cùng nhau sống có trách nhiệm, phấn đấu trở thành hình mẫu tiêu biểu của tuổi trẻ; sống nghị lực, vượt qua thách thức và sẵn sàng cống hiến, phụng sự đất nước.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại Đại hội - Ảnh: Phan HậuBí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại Đại hội - Ảnh: Phan Hậu
Sáng nay 13.12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn và Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và tài năng trẻ Việt Nam (VN) đã tổ chức Đại hội Tài năng trẻ VN lần thứ 2.
Với chủ đề “Tài năng trẻ VN chung tay xây dựng đất nước”, đại hội lần này quy tụ 364 đại biểu là những đại diện tiêu biểu trong thế hệ trẻ VN trên khắp các lĩnh vực.
dai-hoi-tai-nang-treĐại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan T.Ư, các bộ, ngành dự Đại hội - Ảnh: Ngọc Thắng
Đến dự đại hội Tài năng trẻ VN lần thứ 2 có Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Trưởng ban Kinh tế T.Ư Vương Đình Huệ; Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ - Môi trường Phan Xuân Dũng; Chủ tịch T.Ư Hội phụ nữ VN Nguyễn Thị Thanh Hòa; Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp T.Ư Bùi văn Cường; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh; Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Lâm Phương Thanh; Phó trưởng ban Dân vận T.Ư Nguyễn văn Hùng; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông; Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Hồng Lan; nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Vũ Mão.
Phát biểu tại đại hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, trong 5 năm qua, T.Ư Đoàn đã có nhiều cố gắng để phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ thông qua cơ sở thiết chế văn hóa, qua các giải thưởng hàng năm. Lực lượng tài năng trẻ được đào tạo bài bản đang trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.
Bên cạnh đó, anh Nguyễn Đắc Vinh cũng nhìn nhận: công tác tài năng trẻ chưa đáp ứng nhu cầu của đất nước, chưa có tính hệ thống, chưa có nhiều giải pháp để đào tạo bồi dưỡng giúp tài năng trẻ phát triển bền vững.
dai-hoi-tai-nang-treMàn nghệ thuật chào mừng Đại hội - Ảnh: Ngọc Thắng
Đại diện các đại biểu tài năng trẻ, Phó giáo sư trẻ nhất VN - Nguyễn Ngọc Lưu Ly (ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) đã báo cáo kết quả thảo luận của tài năng trẻ tại 8 trung tâm diễn ra trong ngày 12.12, là ngày làm việc đầu tiên của đại hội.
Theo báo cáo, đại biểu tài năng trẻ đã có 170 ý kiến phát biểu đóng góp các giải pháp trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ, phát triển kinh tế, phát huy ứng dụng các giải pháp sáng tạo phát triển nền kinh tế đất nước.
Trong 5 năm qua, tài năng trẻ Việt Nam đã dấn thân trên nhiều lĩnh vực mới, khó khăn; đạt được nhiều thành quả khi có nhiều công trình, sản phẩm được ứng dụng vào đời sống.
“Các đại biểu tài năng trẻ cũng kiến nghị cần tăng cường kết nối thông qua các diễn đàn để khơi dậy trách nhiệm đóng góp dựng xây đất nước của các tài năng trẻ”, đại biểu Nguyễn Ngọc Lưu Ly báo cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.