Kêu gọi người dân cảnh giác và trình báo khi phát hiện vật thể lạ

05/12/2019 07:15 GMT+7

Đại tá Lê Văn Phương cho biết lực lượng biên phòng Quảng Trị đề nghị người dân nếu phát hiện vật thể lạ, vật nghi vấn trôi dạt vào bờ biển thì nhanh chóng báo cơ quan chức năng.

Sáng 4.12, anh Trần Văn Nam (42 tuổi, ở thôn Hòa Trung, xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) đến Công an xã Tam Thanh trình báo và giao nộp 1 bao ni lông màu xanh, bên trong có nhiều cục chất rắn là heroin. Đồn biên phòng Tam Thanh niêm phong, làm biên bản tạm giữ tang vật. Bánh heroin này được ông Trần Văn Điền (63 tuổi, bố của anh Nam) nhặt tại bãi biển xã Tam Thanh từ chiều 30.11; mang về nhà bóc ra thấy không phải là bánh kẹo nên ông vứt ngoài bụi cây.
Như vậy, đến nay đã có 26 bánh heroin (tổng trọng lượng hơn 10 kg) được người dân xã Tam Thanh trình báo, giao nộp cho cơ quan chức năng sau khi can nhựa chứa heroin trôi dạt vào bờ biển hôm 30.11 (Thanh Niên đã thông tin).

Tiếp tục phát hiện 21 gói ni lông có chữ Trung Quốc nghi ma túy trôi trên biển

Thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vẫn cắt cử lực lượng bám từng nhà dân, vận động người dân giao nộp nếu còn cất giấu heroin nhặt được. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam điều tra nguồn gốc số ma túy trôi dạt vào bờ biển.
Tại Quảng Trị, sáng qua 4.12 đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, cũng đã đến xã Gio Hải (H.Gio Linh) để tặng bằng khen, tuyên dương anh Phan Văn Sáu (29 tuổi, ngụ thôn Tân Hải) vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới, biển đảo. Chiều 2.12, anh Sáu ra biển xem ngư dân đánh cá, đã phát hiện thùng nhựa dạt vào bờ biển, mở ra thì thấy có 7 bánh hình vuông in chữ Trung Quốc nên trình báo cơ quan chức năng. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (H.Gio Linh) đã kiểm tra, lập biên bản vụ việc; bước đầu xác định 7 gói vuông chứa tinh thể rắn màu trắng đục nghi ma túy "đá", nặng 7 kg.
Đại tá Phương cho biết, lực lượng biên phòng Quảng Trị vẫn đang đề nghị các cấp ủy, chính quyền và người dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nếu phát hiện vật “lạ”, vật nghi vấn trôi dạt vào bờ biển thì nhanh chóng báo cơ quan chức năng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.