Kêu gọi 433 tàu cá rời vùng ảnh hưởng bão Melor

16/12/2015 08:28 GMT+7

Sáng 16.12, Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung – Tây Nguyên cho hay các tỉnh thành đang khẩn trương kêu gọi tàu cá và ngư dân trên biển Đông rời vùng ảnh hưởng của bão Melor.

Sáng 16.12, Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung – Tây Nguyên cho hay các tỉnh thành đang khẩn trương kêu gọi tàu cá và ngư dân trên biển Đông rời vùng ảnh hưởng của bão Melor.

Tàu cá neo đậu tránh bão ở Đà Nẵng - Ảnh: Nguyễn TúTàu cá neo đậu tránh bão ở Đà Nẵng - Ảnh: Nguyễn Tú
Tính đến 22 giờ đêm qua (15.12), Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Ninh Thuận đã thông báo vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của bão gần biển Đông cho 36.926 tàu/166.491 lao động (LĐ) biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động trú tránh.
Khu vực Hoàng Sa có 221 tàu/2.568 LĐ, khu vực từ vĩ tuyến 15 đến vĩ tuyến 5 (bao gồm khu vực giữa Hoàng Sa  - Trường Sa và quần đảo Trường Sa), vùng nguy hiểm dự kiến bão Melor đi qua có 433 tàu/3.608 LĐ.
Trong số này, Quảng Ngãi có 63 tàu/739LĐ, Bình Định 242 tàu/1.694LĐ, Phú Yên 96 tàu/860 LĐ, Khánh Hòa 32 tàu/315LĐ. 
Liên quan 2 tàu câu cá ngừ đại dương của tỉnh Bình Định đang ở gần Philippines, Ban chỉ huy PCTT-TKCN Bình Định đã có văn bản gửi Bộ Ngoại giao đề nghị phía Philippines tạo điều kiện giúp tàu cá BĐ 95430/7LĐ do ông Nguyễn Quang Minh (37 tuổi) làm thuyền trưởng và tàu BĐ 96184/7LĐ do ông Nguyễn Quang Thái (33 tuổi, cùng ngụ xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng vào trú tránh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.