Kẹt xe hơn 10 tiếng trên xa lộ Hà Nội

Đến hơn 16 giờ hôm qua, lượng xe ùn tắc dọc tuyến xa lộ Hà Nội (Q.2, Q.9, TP.HCM) mới phần nào giảm bớt.

Đến hơn 16 giờ hôm qua, lượng xe ùn tắc dọc tuyến xa lộ Hà Nội (Q.2, Q.9, TP.HCM) mới phần nào giảm bớt.

Kẹt xe kéo dài trên xa lộ Hà NộiKẹt xe kéo dài trên xa lộ Hà Nội
Theo nhiều người dân tại đây, từ khoảng 6 giờ sáng tần suất xe buýt, xe đầu kéo xuất hiện trên đường tăng đột biến, đa số di chuyển từ hướng ngã tư Thủ Đức vào cầu Sài Gòn. Khi đến đoạn trạm thu phí, tình trạng ùn ứ bắt đầu nghiêm trọng, nhất là xe đầu kéo. Do thời gian kẹt xe trùng giờ cao điểm buổi sáng nên phía làn đường dành cho xe máy cũng kẹt cứng.
Lúc 15 giờ, nhiều xe đầu kéo vẫn còn nằm dài suốt tuyến đường từ trạm thu phí đến đại lộ Mai Chí Thọ. Tại các giao lộ, lượng xe dồn về rất đông, CSGT rất vất vả mới có thể phân luồng để tránh kẹt xe.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý và khai thác hạ tầng giao thông đường bộ - Sở GTVT TP.HCM, cho biết nguyên nhân kẹt xe là lượng phương tiện vào cảng Cát Lái tăng đột biến nhằm giải tỏa hàng hóa dịp cuối năm.
Sở GTVT và Tổng công ty Tân Cảng Cát Lái đã lên kế hoạch tổ chức việc làm thủ tục xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp ra ngoài đường Đồng Văn Cống, thay vì chỉ thực hiện trong cảng như hiện nay, khi đó sẽ rút ngắn thời gian làm thủ tục, hàng hóa giải phóng nhanh nên sẽ giảm được ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, sự kết hợp này rất khó thực hiện trước Tết Nguyên đán vì thời gian không còn nhiều.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.