Kết luận giám định ADN vụ bé gái nghi bị bà nội gây tử vong

01/12/2017 13:20 GMT+7

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, kết luận giám định ADN xác định thi thể phát hiện tại bãi rác chính là bé gái hơn 20 ngày tuổi nghi bị bà nội gây tử vong rồi dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng điều tra.

Trưa nay (1.12), trả lời Thanh Niên, đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết kết quả giám định ADN xác định thi thể phát hiện ở bãi rác phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) vào sáng 27.11 chính là cháu Lê Minh Anh, hơn 20 ngày tuổi, con gái vợ chồng anh Lê Hữu Thuận và chị Phạm Thị Thanh Huyền (ngụ tại đường Nguyễn Du, khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn).
Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng xác định, nghi phạm gây ra cái chết của bé Minh Anh chính là Phạm Thị Xuân (65 tuổi, ngụ tại xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) - bà nội của nạn nhân. Đồng thời, qua chứng cứ thu thập được và quá trình đấu tranh, khai thác công an xác định nghi phạm Xuân đã dựng hiện trường giả là một vụ cướp để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
Bà Dương Thị Thơm, người phát hiện thi thể bé Minh Anh tại bãi rác Ảnh Minh Hải
Ngoài ra, qua xác minh, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã làm rõ thông tin lan truyền trên nhiều trang mạng xã hội cho rằng con trai đầu của vợ chồng anh Thuận bị đột tử khi bà Phạm Thị Xuân trông giữ. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định thông tin trên không chính xác.
Cụ thể, trước khi sinh bé Minh Anh, vợ chồng anh Thuận đã có 2 bé trai. Một bé hiện nay đang học lớp 3 (con thứ 2), bé còn lại (con trai đầu) bị dây rốn quấn vào cổ nên khi sinh ra cháu bị ngạt. Cháu bé được bệnh viện nuôi trong lồng ấp nhưng tử vong do sức khỏe yếu, không phải bị đột tử khi đang được bà nội trông.
Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân chết của bé Minh Anh cũng như các tình tiết liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.