Kéo giảm số vụ vi phạm trật tự xây dựng nhưng chưa đồng đều

20/05/2020 07:59 GMT+7

Ngày 19.5, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng bộ quận, huyện và đại hội đại biểu Đảng bộ TP tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, sau 52 ngày thực hiện đợt thi đua đầu tiên (từ ngày 8.3 - 30.4), có 128/178 đơn vị phát động thi đua và đăng ký 1.004 công trình, dự án, những kết quả đạt được là động lực quan trọng, làm đòn bẩy cho phong trào thi đua yêu nước của TP. Dù vậy, vẫn còn một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức, nhiều công trình, dự án thực hiện chưa đúng tiến độ đăng ký. “Hiện Ban Cán sự Đảng UBND TP đang gấp rút trình Ban Thường vụ Thành ủy nghị quyết về phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng một số sở rất chậm, điển hình là Sở KH-ĐT được giao 5 công việc hơn 1 tháng rồi nhưng vẫn rất chậm”, ông Phong dẫn chứng.
Liên quan đến lĩnh vực trật tự xây dựng, ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng, cho hay số vụ vi phạm trung bình của 4 tháng đầu năm 2020 chỉ còn 2 vụ/ngày, giảm hơn 77% so với 6 tháng đầu năm 2019. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, đánh giá kết quả này rất đáng trân trọng và đề nghị TP điều chỉnh chỉ tiêu cao hơn. Dù vậy, kết quả kéo giảm số vụ vi phạm trật tự xây dựng chưa đồng đều, trong đó Q.5 và H.Nhà Bè có số vụ tăng.
Riêng H.Bình Chánh, ông Nhân nhấn mạnh, các nguy cơ về xây dựng không phép vẫn còn nguyên, nhiều người xây tường bao chia lô bán nền mà chính quyền địa phương không xử lý. Ngay cả trụ sở ban nhân dân ấp treo biển dịch vụ buôn bán nhà đất và bản đồ quy hoạch ghi thông tin quy hoạch đất đai sai sự thật, thậm chí còn có nhà mẫu để làm dịch vụ bán giấy tay. Bí thư Thành ủy cho rằng tình trạng vi phạm trật tự xây dựng ở xã Vĩnh Lộc A là do chính quyền không thực sự muốn chấm dứt tình trạng vi phạm trật tự xây dựng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.