Kẻ truy sát vào tù sau hỗn chiến 'cầm nhầm tay vợ người ta'

01/10/2019 17:46 GMT+7

Giở trò sàm sỡ nhân viên quán nhậu lại cầm nhầm tay 'vợ người ta', nhóm thanh niên đánh luôn nhóm ngồi nhậu bên cạnh.

Trưa 1.10, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Tú (26 tuổi) 13 năm tù về tội giết người

Hậu quả lớn từ việc cầm nhầm tay vợ người khác

Theo cáo trạng, tối 1.11.2018, Võ Tiểu Long (26 tuổi), Nguyễn Văn Nhất (26 tuổi), Nguyễn Văn Bình (24 tuổi), Đinh Hoàng Sa (30 tuổi), Ngô Minh Tuấn (30 tuổi) và 2 người chưa rõ lai lịch đến quán Minh Phượng 279 Yên Khê 2 (P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) để nhậu.
Sau đó, nhóm Đặng Xuân Thảo và vợ là Trần Thị Bảo Y, Nguyễn Đức Hiếu (cùng 24 tuổi) và bạn gái Nguyễn Trần Thoại Uyên (20 tuổi) cũng vào quán này nhậu.
Đinh Hoàng Sa tưởng Bảo Y là nhân viên của quán nhậu nên sàm sỡ để gọi bia, thì Bảo Y liền phản ứng. Sa xin lỗi rồi về bàn, thì Nguyễn Văn Nhất chọc Sa sẽ báo nhóm của chồng Bảo Y đánh, vì Sa cầm nhầm tay 'vợ người ta'.

Tuy nhiên, Tuấn đi vệ sinh xong liền lấy dao kề cổ chồng Bảo Y là Thảo để dọa giết, và tra hỏi: “Mi đòi đánh bạn tao phải không?”. Thảo nói nhầm người liền bị Tuấn đánh ngã sấp mặt xuống nền nhà. Trong lúc Nhất can ngăn Sa, Long cầm ly thủy tinh uống bia ném Thảo, đập vào đầu Hiếu.

Nhóm Hiếu, Thảo bỏ chạy khỏi quán. Lúc này, Tú ngồi nhậu bên cạnh nghe ồn ào nên nhìn sang thì thấy Hiếu, bạn thân từ nhỏ của Tú, bị đánh bỏ chạy nên qua xem tình hình.

Truy sát tận phòng cấp cứu 

Lúc này, Hiếu chạy về chung cư Thanh Lộc Đán nhờ Hồ Văn Xếp (25 tuổi) chở quay lại tìm bạn gái. Tuy nhiên, thấy Hiếu lấy dao, Xếp giật lại và cất trong người. Khi Xếp, Hiếu quay lại quán nhậu nói trên, thì Bình vừa đi ra. Tú thấy Bình liền xông đến đánh Bình và đâm dao vào bụng Bình, Xếp cũng xông vào đạp Bình.

Sau đó, Tú đưa Hiếu vào Bệnh viện Q.Thanh Khê chữa vết thương, thì lại gặp Bình cũng vào đây cấp cứu. Thấy Tú và Hiếu, Bình liền lấy điện thoại gọi thêm đồng bọn. Thấy vậy, Tú tiếp tục rút dao đâm Bình 2 nhát vào bụng và lưng khiến Bình bị thương tích 63%.

Được biết, Tú đã có 2 tiền án 6 năm tù tội cướp tài sản, 1 năm 6 tháng tù tội trộm cắp tài sản.

Trong vụ án này, Hiếu, Xếp, Sa, Long…tham gia gây thương tích nhưng chưa đến mức truy cứu, chỉ bị phạt hành chính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.