Kẻ trộm gần 500 cây vàng ở Hà Nội đã nấu chảy số vàng để bán

25/05/2016 14:57 GMT+7

Sau khi trộm gần 500 cây vàng ở quận Hà Đông, Hà Nội, Kiên đã nấu chảy số vàng rồi đem bán để mua ô tô, gửi tiết kiệm và tiêu xài.

Chiều nay (25.5), đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khám phá thành công vụ án trộm vàng xảy ra tại số 73 phố Bế Văn Đàn (P.Quang Trung, Q.Hà Đông, Hà Nội) gây rúng động dư luận thời gian qua, bắt khẩn cấp nghi phạm Vũ Duy Kiên (36 tuổi, trú tại P.Mộ Lao, Q.Hà Đông, Hà Nội).
Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Kiên có nợ một số ngân hàng số tiền 400 triệu đồng. Không có khả năng trả nợ, Kiên nảy sinh ý định trộm cướp tài sản.
trom-vang-ha-noi
Nghi phạm Vũ Duy Kiên Ảnh Cơ quan công an cung cấp
Do sinh sống tại khu vực quận Hà Đông, Kiên biết được tiệm vàng Phi Đoan (địa chỉ tại số 73 Bế Văn Đàn, P.Quang Trung, Q.Hà Đông, Hà Nội) thường xuyên vận chuyển vàng vào sáng sớm, có nhiều sơ hở.
Từ tháng 10.2015, Kiên trực tiếp đi quan sát, tìm hiểu hoạt động của cửa hàng vàng bạc Phi Đoan để thực hiện kế hoạch trộm cướp vàng.
Cùng thời điểm này, Kiên liên hệ với thợ sửa khóa, thuê họ đến mở khóa xe ô tô của mình để học cách mở khóa xe, đồng thời vào mạng internet để học mở khóa xe ô tô loại mà cửa hàng Phi Đoan dùng để chở vàng.
Sau đó, Kiên mua một bộ đồ nghề mở khóa để gây án. Đến sáng 7.1, Kiên dậy đi từ nhà bằng ô tô đến trước số nhà 73 Bế Văn Đàn, đỗ xe lên vỉa hè, song song với chiếc xe cửa hàng Phi Đoan dùng chở vàng.
Lợi dụng sơ hở, Kiên đã lái chiếc xe chở vàng của cửa hàng Phi Đoan dùng chở vàng rồi bỏ trốn. Đến khu vực vắng vẻ, Kiên lấy toàn bộ số tài sản trong xe và bỏ xe lại.
Trộm được tài sản, Kiên mua máy nung vàng bằng điện trở, nung chảy toàn bộ số vàng được khoảng 9 kg (chia làm 3 phần) rồi giấu gần một miếu hoang gần nơi Kiên ở tại phường Mộ Lao (Q.Hà Đông).
Đầu tháng 2.2016, Kiên mang số vàng trên đến cất giấu tại nhà riêng ở chung cư Hồ Gươm Plaza (P.Mộ Lao).
Cơ quan điều tra làm rõ, từ tháng 3 đến 5.2016, Kiên nhờ người quen đi bán số vàng trộm cắp, được số tiền khoảng 8,2 tỉ đồng. Kiên dùng 1,2 tỉ mua xe Mazda CX5, mua 10.000 USD, gửi 3,8 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng, số tiền còn lại Kiên giữ chi tiêu.
Trước đó, ngày 7.1, ông Vũ Đức Phi (56 tuổi, chủ tiệm vàng Phi Đoan) đến cơ quan công an trình báo, khoảng 6 giờ 50 phút cùng ngày, hai nhân viên của ông Phi khiêng 1 hòm tôn (bên trong có 400 cây vàng ta, 80 cây vàng tây các loại và 1 tỉ đồng tiền mặt) từ phòng ngủ của ông Phi ra đặt vào cốp sau chiếc ô tô KIA CD5, BKS 29V - 8272, đang đỗ trên vỉa hè, trước cửa nhà.
Khoảng 5 phút sau ông Phi đi từ trong nhà ra để điều khiển ô tô đi ra cửa hàng thì phát hiện chiếc ô tô cùng toàn bộ số tài sản đã bị mất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.