Kế sách lâu dài vẫn là di dân khỏi vùng lũ

Vũ Hân
Vũ Hân
08/08/2018 08:40 GMT+7

Liên quan việc di dân khỏi vùng ngập úng, ông Đinh Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND H.Chương Mỹ, cho biết đây là kế sách lâu dài.

Chiều 7.8, lãnh đạo một số sở, ngành của Hà Nội và đại diện 3 huyện bị ảnh hưởng bởi mưa ngập, bao gồm Chương Mỹ, Thanh Oai, Mỹ Đức đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí về thiệt hại và tình hình khắc phục mưa ngập trên địa bàn.
Theo đó, toàn TP hiện chưa thống kê được hết thiệt hại, nhưng riêng tại H.Chương Mỹ đã thiệt hại hơn 264 tỉ đồng. Cập nhật tình hình mới nhất của Chương Mỹ cho thấy đến chiều 7.8 vẫn còn 486 hộ ngập nhà, hơn 500 hộ ngập sân vườn, 451 hộ phải cắt điện để đảm bảo an toàn.
Liên quan việc di dân khỏi vùng ngập úng, ông Đinh Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND H.Chương Mỹ, cho biết đây là kế sách lâu dài.
“Tuy nhiên, di dân còn liên quan đến tâm tư, nguyện vọng, văn hóa của người dân cũng như tìm chỗ ở và đất sản xuất, nên trước mắt cần quy hoạch lại sản xuất và nâng cấp hạ tầng để bà con “sống chung với lũ”. Trước mắt, chúng tôi vẫn đề nghị cải tạo đê tả Bùi và hữu Bùi để khi lũ dâng lên bà con hữu Bùi có thể an tâm hơn”, ông Hùng cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.