Kè khẩn cấp để bảo vệ bờ biển Cửa Đại ở Hội An

30/11/2015 06:30 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam vừa thống nhất chủ trương hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để TP.Hội An đầu tư công trình kè chống sạt lở khẩn cấp tình trạng xâm thực bờ biển Cửa Đại với chiều dài hơn 650m.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa thống nhất chủ trương hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để TP.Hội An đầu tư công trình kè chống sạt lở khẩn cấp tình trạng xâm thực bờ biển Cửa Đại với chiều dài hơn 650m.

Bờ biển Cửa Đại liên tiếp bị xâm thực nghiêm trọng - Ảnh: H.X.HBờ biển Cửa Đại liên tiếp bị xâm thực nghiêm trọng - Ảnh: H.X.H
Tình trạng biển xâm thực đang diễn biến nghiêm trọng tại khu vực này khiến chính quyền địa phương đặt ra yêu cầu xử lý kè khẩn cấp trước tết nguyên đán Bính Thân. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ không quá 50% tổng mức đầu tư, không kể kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng.
Vụ sạt lở mới nhất tại bờ biển Cửa Đại diễn ra hôm 25.11, chỉ sau 1 đêm biển đã lấn sâu vào đất liền khoảng 20m dọc vùng bờ dài hơn 250m. TP.Hội huy động lực lượng hơn 250 người tham gia đóng cọc, chắn cát để làm “kè mềm” ngăn sóng biển.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.