Kê khai tài sản sẽ công khai cho dân biết

08/01/2016 08:40 GMT+7

“Cả năm trời mới phát hiện một ít trường hợp quan chức kê khai không trung thực, nói thực là không đúng thực tế, chỉ là hình thức. Do đó trong giải pháp tới đây phải tính toán khắc phục cho được”

“Cả năm trời mới phát hiện một ít trường hợp quan chức kê khai không trung thực, nói thực là không đúng thực tế, chỉ là hình thức. Do đó trong giải pháp tới đây phải tính toán khắc phục cho được”

Ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, cho biết như trên tại cuộc họp báo quý 4/2015 của Thanh tra Chính phủ vào hôm qua 7.1.
Ông Phạm Trọng Đạt phát biểu tại họp báo - Ảnh: Thái SơnÔng Phạm Trọng Đạt phát biểu tại họp báo - Ảnh: Thái Sơn
Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên tại cuộc họp báo về công tác kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ công chức, ông Phạm Trọng Đạt cho biết hiện Chính phủ đã giao Thanh tra Chính phủ (TTCP) soạn thảo Đề án cơ sở dữ liệu về minh bạch tài sản thu nhập. Hiện đề án này đang được lấy ý kiến của các bộ ngành hữu quan.
“Đề án này xuất phát từ chủ trương, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng. Chính phủ đã chấp thuận và đồng ý, yêu cầu kiểm soát đối tượng kê khai phải gọn lại chứ bây giờ hơn 1 triệu cán bộ công chức như hiện nay là không quản lý được”, ông Đạt nói.
Cục trưởng Cục Chống tham nhũng cũng cho biết một trong những nội dung mới và yêu cầu của thực tiễn của đề án là việc kê khai tài sản của cán bộ công chức phải công khai và phải tính toán thế nào để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
Ông Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Tổng hợp thuộc TTCP, cho biết năm 2015 đã có 19.179 cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các giải pháp công khai minh bạch phòng chống tham nhũng, qua đó phát hiện 415 cơ quan, tổ chức đơn vị vi phạm quy định về công khai minh bạch.
Đối với kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn: năm 2013 có 944.425 người đã kê khai tài sản, thu nhập trên tổng số 952.178 người phải kê khai (đạt 99,2%); 914.245 bản kê khai đã công khai (đạt tỷ lệ 96,8% so với số bản đã kê khai). Năm 2014: Tỷ lệ kê khai tài sản, thu nhập đạt 99,5% (tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước). Số bản kê khai đã công khai đạt tỷ lệ 98,3% (tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước). Có 1.225 người thuộc diện kê khai được xác minh tài sản, thu nhập, trong đó phát hiện 5 người kê khai không trung thực. Đã tiến hành xử lý kỷ luật 2 người.
Các cấp, các ngành đã tiến hành xử lý 212 người đứng đầu do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Trong đó đã xử lý 200 người: 16 người bị xử lý hình sự, 184 người bị xử lý kỷ luật hành chính.
Sẽ thanh tra tham nhũng qua phản ánh của người dân
Theo ông Phạm Trọng Đạt, qua 25 ngày công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh tố cáo tham nhũng, tiêu cực và tặng quà biếu trái quy định, TTCP đã nhận được 329 cuộc điện thoại và nhắn tin từ 27 địa phương cả nước và 12 bộ, ngành ở các lĩnh vực khác nhau.
“Chủ yếu nổi lên nhiều là lĩnh vực về đất đai và khoáng sản; thuế - ngân hàng, tài chính và công tác cán bộ; các lực lượng của cơ quan công quyền nhà nước trực tiếp làm các vụ việc liên quan tới người dân mà nhận hối lộ, mãi lộ như cảnh sát, kiểm lâm, quản lý thị trường, thuế vụ, lực lượng tiếp công dân...”, ông Đạt cho hay.
Đáng chú ý, có 40 cuộc (15%) phản ánh tiêu cực tham nhũng là có cơ sở và thuộc thẩm quyền Cục Chống tham nhũng. “Hiện chúng tôi đang xác minh 6 cuộc và đã báo cáo với Tổng thanh tra xem xét để có thể tiến hành các cuộc thanh tra”, ông Đạt cho biết.
Lãnh đạo công ty xổ số nhận lương 730 triệu đồng/năm là bất thường
Trả lời báo chí xung quanh việc kết luận thanh tra mới đây của TTCP về việc lương viên chức quản lý của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Tiền Giang bình quân là 60,8 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân năm là 730 triệu đồng/người/năm là đúng hay sai? Ông Ngô Văn Khánh - Phó tổng TTCP, khẳng định tiền lương, chi tiêu của công ty này nói riêng và các đơn vị sự nghiệp hoạt động như công ty xổ số nói chung đều có quy định cụ thể.
“Nhưng con số tiền lương như vậy là rất cao và dư luận đều thấy bất thường. Còn sai cụ thể khoản nào, lấy nguồn nào để chi thì phải thanh kiểm tra” - ông Khánh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.