Kẻ gài mìn gây nổ tại nhà nữ giáo viên lãnh án

Phạm Đức
Phạm Đức
20/11/2018 17:39 GMT+7

Do mâu thuẫn tình cảm với một cô giáo ở Hà Tĩnh, Đức đã ôm mìn tự chế tìm đến nhà cô giáo này rồi kích nổ. Vụ nổ đã khiến anh trai chồng nữ giáo viên bị thương.

Ngày 20.11, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Trần Phúc Đức (43 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh) 15 năm 6 tháng tù về 4 tội danh giết người, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý làm hư hỏng tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.
Bị cáo Trần Phúc Đức chính là thủ phạm khống chế cô giáo dạy tiểu học Mai Hoàng O. (ở ngõ 11, đường Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) và dùng mìn cài vào nhà nữ giáo viên rồi kích nổ xảy ra vào rạng sáng ngày 17.2.2018 (mùng 2 Tết).
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm với chị O., từ ngày 15.2 - 17.2.2018, Đức mang theo 2 quả mìn tự chế đến lấy xe ô tô của chị O. và khống chế chị này đưa đi nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Trong quá trình bị ép đi theo Đức, chị O. bị nghi phạm này dọa giết và dùng băng keo, khăn len trói tay. Rạng sáng ngày 17.2, lợi dụng trong lúc Đức sơ hở, chị O. cướp được 1 quả mìn tự chế rồi bỏ trốn.
Bực tức, Đức điều khiển xe ô tô đến nhà chị O. rồi lao xe tông sập cánh cửa cổng để vào nhà tìm chị O. Vào bên trong, Đức thấy anh Lê Thanh Dũng (anh trai chồng chị O.) đang ở đây nên tưởng là “bồ” của chị này nên Đức châm lửa kích nổ quả mìn và ném về phía anh Dũng. Vụ nổ đã khiến anh Dũng bị thương với tỷ lệ thương tật 47%.
Tiếp đó, thấy 2 đứa con nhỏ của chị O. đang ở trong phòng ngủ, Đức đã đổ 10 lít xăng vào cửa phòng rồi châm lửa đốt. May mắn người nhà chị O. đã kịp dập lửa cứu 2 cháu bé ra ngoài an toàn.
Rời khỏi nhà chị O., Đức tiếp tục điều khiển xe ô tô đi đến một cây xăng đóng trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) để đổ xăng. Tại đây, nhân viên bán xăng không đổ xăng cho Đức vì nhận thấy khách hàng có thái độ hung hăng. Ngay lập tức, nhân viên này bị Đức hành hung và phá cột bơm xăng.
Sau khi phá hoại tài sản của cây xăng, Đức điều khiển xe ô tô về nhà thì tự gây tai nạn. Đức bị Công an thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ khi đang cấp cứu tại bệnh viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.