Kẻ dùng súng AK 47 bắn trọng thương thượng úy Cảnh sát hình sự bị tuyên phạt 30 năm tù

21/12/2017 20:10 GMT+7

Bị cáo Trần Trung Hùng, người dùng súng AK 47 bắn trọng thương một thượng úy thuộc Công an TP.Kon Tum bị tuyên án 30 năm tù giam.

Sau 3 ngày xét xử, sáng 21.12, TAND tỉnh Kon Tum đã tuyên án đối với bị cáo Trần Trung Hùng (30 tuổi, trú P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum) và 18 người liên quan đến vụ dùng súng AK 47 bắn thượng úy Vương Hoàng Giáp, Cảnh sát hình sự Công an TP.Kon Tum bị trọng thương vào tháng 12.2016.
Bị cáo Trần Trung Hùng bị tuyên phạt 30 năm tù giam cho 6 tội danh: Giết người; tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép; cố ý gây thương tích; mua bán và tàng trữ ma túy trái phép; cưỡng đoạt tài sản và bắt cóc chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo nghe tòa tuyên án Ảnh: P.A
15 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 9 tháng tù treo đến 6 năm 3 tháng tù giam. Các bị cáo Nguyễn Văn Trứ  (28 tuổi), Huỳnh Tấn Cường (25 tuổi) và Nguyễn Bá Vương (29 tuổi) được trả tự do ngay tại tòa do không đủ các yếu tố để cấu thành tội phạm.
Theo cáo trạng, Trần Trung Hùng được giới giang hồ Kon Tum coi là “đại ca”, có 5 tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chiếm giữ trái phép vũ khí quân dụng, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 30.11.2016, tại xã Đăk Bla, TP.Kon Tum, khi bị truy bắt về quy án, Hùng đã dùng súng AK 47 bắn trọng thương thượng úy Vương Hoàng Giáp, Cảnh sát hình sự rồi tiếp tục lẩn trốn.
Sau đó, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã vào Kon Tum lập chuyên án vây bắt Hùng.
Ngày 15.12.2016, công an bắt được Hùng khi đang lẩn trốn tại thôn 1, xã Nghĩa Hưng, H.Chư Păh (Gia Lai) với súng AK 47 đạn đã lên nòng cùng một số vũ khí khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.