Kẻ cướp ngân hàng tại Trà Vinh bị tuyên 20 năm tù

22/09/2017 06:49 GMT+7

Bị cáo Hưng đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tại Vietcombank Trà Vinh chi nhánh Duyên Hải như cáo trạng cáo buộc.

Ngày 21.9, tòa sơ thẩm TAND Trà Vinh mở phiên xét xử lưu động tại H.Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh), tuyên phạt bị cáo Lê Lâm Hưng (ảnh - 29 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ninh, nguyên kỹ sư điện làm việc tại Ban Quản lý dự án nhiệt điện 3), 20 năm tù về tội cướp tài sản, đồng thời phải nộp lại số tiền hơn 1,2 tỉ đồng cướp được.
Bị cáo Hưng đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tại Vietcombank Trà Vinh chi nhánh Duyên Hải như cáo trạng cáo buộc. Theo cáo trạng, Hưng lên TP.HCM mua 1 khẩu súng bắn đạn bi và các công cụ gây án để chuẩn bị cướp ngân hàng nhằm lấy tiền trả nợ hàng tỉ đồng do thua cá độ bóng đá.
Ngày 26.4, Hưng vào phòng giao dịch Vietcombank Trà Vinh chi nhánh Duyên Hải, chĩa súng đe dọa, buộc nhân viên lấy tiền bỏ vào hai túi xách. Sau khi cướp số tiền gần 1,6 tỉ đồng cùng 35.900 USD, Hưng tẩu thoát về hướng nhà máy nhiệt điện. Còn khẩu súng gây án, Hưng ném xuống biển phi tang.
Sau 10 ngày điều tra, chiều 6.5, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an Trà Vinh đã bắt giữ Hưng, khám xét nơi làm việc và thu giữ được 10 triệu đồng và 35.900 USD.
Tại kết luận định giá tài sản, Hội đồng định giá kết luận tổng số tiền bị cáo cướp là hơn 2,3 tỉ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra chỉ thu hồi được hơn 335 triệu đồng.
Do không tìm được khẩu súng nên không có cơ sở xử lý bị cáo về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Với hành vi cá độ bóng đá qua mạng internet, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.
Tại thời điểm xảy ra vụ cướp, Vietcombank đã làm hợp đồng bảo hiểm với liên doanh Bảo hiểm PJICO-PVI-Bảo Việt và đã được bồi thường toàn bộ số tiền bảo hiểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.