Kê biên tài sản nhóm lừa đảo chạy án và đất tái định cư

08/02/2017 14:45 GMT+7

Ngày 8.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho hay đang tiếp tục làm rõ 41 đơn tố cáo bộ ba "cò" đất, cán bộ cấp quận và công chứng viên cấu kết lừa đảo hàng chục tỉ đồng.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng đã bắt tạm giam Đặng Thị Tình (34 tuổi, cán bộ Phòng Quy tắc đô thị UBND Q.Cẩm Lệ), công chứng viên Trần Đình Chiến (41 tuổi, Trưởng Văn phòng công chứng An Phát) và "cò" đất Hồ Thị Nga (43 tuổi, ngụ tổ 63, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Do bị hại cũng như số tiền lừa đảo quá lớn, vượt quá thẩm quyền nên Công an Q.Cẩm Lệ đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thụ lý.
Theo điều tra, ngoài vụ lừa Hoàng Thị Thủy (25 tuổi, ngụ tổ 6 thôn Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) chạy án cho Hồ Huy Hoàng (29 tuổi, ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ), nhóm của Nga còn bị tố cáo lừa 46 hộ dân thuộc diện giải tỏa đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, chiếm đoạt hơn 21 tỉ đồng.
Khám xét nhà Nga Ảnh: N.T
Hiện cơ quan điều tra đã làm rõ được 5 bị hại với số tiền gần 5 tỉ đồng.
Thủ đoạn của Nga là khoe quen biết với cán bộ Ban 2 (Trung tâm phát triển quỹ đất Đà Nẵng) để dụ các hộ thuộc diện giải tỏa không nhận đất mà nhận tiền đền bù. Sau đó, Nga nói họ nộp tiền hết tiền cho Nga để Nga xin thêm đất tái định cư ở vị trí đẹp, Nga hứa sẽ cùng bộ phận kiểm định dựng hình ảnh, nâng khống giá trị đền bù.
Đơn cử Nga lừa ông Huỳnh Văn Phúc (52 tuổi) 1,56 tỉ đồng để xin thêm 1 lô ở đường 7,5 m, 1 lô ở đường 5,5 m và đổi 1 lô từ đường 5,5 m lên đường 7,5 m, lừa bà Nguyễn Thị Minh Hiếu (49 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang) để xin thêm 1 lô đường 5,5 m, 1 lô đường 7,5 m…
Để tiếp tục lấy thêm tiền của bị hại và nhiều người khác, Nga làm giả biên lai thu tiền sử dụng đất đưa cho bị hại để họ tin tưởng. Nga còn cấu kết với Chiến để lập hồ sơ ủy quyền giả để bán hồ sơ đất tái định cư.
Đối với 41 đơn chưa xác minh và liên quan Ban 2 Trung tâm phát triển quỹ đất Đà Nẵng, hiện cơ quan điều tra đã kê biên 8 lô đất, 1 ô tô, gửi thông báo yêu cầu các Phòng công chứng ngừng giao dịch tài sản để đảm bảo thi hành án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.