Toàn cảnh dịch Covid-19 tới 19.3: 15 tỉnh, thành đã có ca dương tính

Lê Hiệp
Lê Hiệp
19/03/2020 08:55 GMT+7

Trong ngày hôm qua, 18.3, Bộ Y tế đã thông báo thêm 10 bệnh nhân Covid-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 76. Ca bệnh thứ 10 trong ngày được công bố lúc 23 giờ đêm.

Cả 10 bệnh nhân đều từ nước ngoài về

Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân số 67 là nam (36 tuổi, địa chỉ ở Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận), đi cùng bệnh nhân số 61 đến Malaysia ngày 27.2 và về Việt Nam ngày 4.3 trên chuyến bay VJ826 từ Malaysia về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Hiện nay, bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.
Bệnh nhân số 68 là nam (41 tuổi, quốc tịch Mỹ, lấy vợ người Việt Nam, có địa chỉ tại thành phố Đà Nẵng), trước đó đã xuất cảnh đi nước ngoài từ ngày 11.2, qua nhiều nước như Ấn Độ, Tây Ban Nha, Ma Rốc, Thuỵ Sĩ, Đức, Hungary và Hà Lan.
11 giờ 25 ngày 13.3, bệnh nhân đi chuyến bay SQ 323, ghế ngồi 57H từ Amsterdam (Hà Lan) đến Singapore lúc 5 giờ 55 ngày 14.3. Đến 9 giờ 15 ngày 14.3, bệnh nhân đi từ Singapore đến thành phố Đà Nẵng trên chuyến bay MI 632, ghế ngồi 15F, đến Đà Nẵng lúc 11 giờ ngày 14.3 sau đó được cách ly tại Bệnh viện 199 của Bộ Công an lúc 14 giờ ngày 14.3.
Tới ngày 18.3, bệnh nhân được xác nhận là dương tính với SARS-CoV-2.
Bệnh nhân thứ 69 (nam, 30 tuổi, quốc tịch Đức, tạm trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là du khách, nhập cảnh Nội Bài ngày 13.3 trên chuyến bay SU 290. Từ ngày 13 - 15.3, bệnh nhân có đi đến một số điểm tại Hà Nội.
Tới 15.3, bệnh nhân có sốt, đi đến một số cơ sở y tế, sau đó được chuyển vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 tại huyện Đông Anh (Hà Nội).
Bệnh nhân thứ 70 (nam, 19 tuổi, địa chỉ ở Thanh Xuân, Hà Nội) là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 16.3 trên chuyến bay TK164. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc và bệnh nhân cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.
Bệnh nhân thứ 71 (nữ, 19 tuổi, địa chỉ ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 16.3 trên chuyến bay TK164.

Các ca bệnh Covid-19 theo các địa phương. Hà Nội tới nay đã ghi nhận 21 ca bệnh.

Đồ họa Lê Hiệp

Bệnh nhân thứ 72 (nữ, 25 tuổi, quốc tịch Pháp) là hành khách trên chuyến bay VN0018 từ Pháp về Nội Bài ngày 9.3, trên chuyến bay có ca mắc bệnh Covid-19. Bệnh nhân là bạn gái của ca dương tính số 60. Sau đó, bệnh nhân có đi du lịch tại một số điểm tại Hà Nội và Ninh Bình.
Ngày 15.3, bệnh nhân quay trở lại Hà Nội và được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 tại huyện Đông Anh. Kết quả xét nghiệm xác nhận bệnh nhân dương tính với SAR-CoV-2.
Bệnh nhân thứ 73 (nam, 11 tuổi, địa chỉ ở huyện Thanh Miện, Hải Dương) về Việt Nam trên chuyến bay VN0054 ngày 9.3. Ngày 13.3, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đưa vào cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện và lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư.
Ngày 18.3, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
Bệnh nhân thứ 74 (nam, 23 tuổi, địa chỉ ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ) về Việt Nam trên chuyến bay VN0018 từ Pháp về Hà Nội ngày 16.3.
Sau khi xuống máy bay, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tập trung của tỉnh Bắc Ninh và tiến hành sàng lọc lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, tình trạng sức khoẻ ổn định.
Bệnh nhân thứ 75 (nữ, 40 tuổi, địa chỉ ở quận 2, TP.HCM) ngày 4.3 từ Việt Nam sang London (Anh) thăm người thân và tại đây, bệnh nhân không tiếp xúc với người mắc bệnh Covid-19. Ngày 15.3, bệnh nhân về tới Việt Nam trên chuyến bay của Hãng hàng không VietnamAirline số hiệu VN50, số ghế 10E.
Khi nhập cảnh, bệnh nhân chưa có triệu chứng bệnh, chuyển cách ly tập trung tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi và được lấy mẫu xét nghiệm. Chiều 18.3, bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị, cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.
Bệnh nhân số 76 (nam, 52 tuổi, quốc tịch Pháp) là hành khách trên chuyến bay TK162 nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) ngày 10.3.
Từ ngày 10 - 16.3, bệnh nhân đi qua TP.HCM, Cần Thơ, Hội An (Quảng Nam) và Thừa Thiên - Huế. Bệnh nhân đến Ninh Bình và được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, kết quả dương tính SARS-CoV-2.
Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Hơn 50% ca bệnh mới trở về từ Anh

Với 10 bệnh nhân Covid-19 vừa được ghi nhận, ngày hôm qua (18.3) là 1 trong 2 ngày chúng ta ghi nhận số ca bệnh Covid-19 nhiều nhất kể từ khi dịch xuất hiện tại Việt Nam, cao gấp đôi ngày 17.3.
Trước đó, vào ngày 8.3, Bộ Y tế cũng đã công bố tới 10 ca bệnh. Theo dự đoán, số ca bệnh Covid-19 trong những ngày tới sẽ còn tiếp tục tăng lên khi rất nhiều người Việt Nam từ các nước có dịch trở về.

Số lượng các ca bệnh Covid-19 mới theo ngày (tính từ 6.3 tới nay)

Đồ họa Lê Hiệp

Tuy nhiên, điều đáng mừng là các ca bệnh lây lan trong cộng đồng ở Việt Nam chưa nhiều. Tính từ khi dịch bệnh xuất hiện, chỉ mới có 16/76 ca bệnh lây từ những người nhiễm bệnh sang những người có tiếp xúc gần (F1) và 4/76 ca bệnh là F2 (tiếp xúc với F1). Kết quả này chủ yếu là nhờ các biện pháp cách ly, ngăn chặn nguồn nguy cơ lây bệnh rất triệt để đang được thực hiện.
Cũng với 10 ca bệnh Covid-19 được ghi nhận trong ngày hôm qua, trong đó 2 ca được xác nhận và điều trị tại Hải Dương (73), Bắc Ninh (74), tới nay, cả nước đã có 15 tỉnh, thành có các ca dương tính với SARS-CoV-2.
Trong đó, Hà Nội với 4 ca bệnh (69, 70, 71, 72 và 76) vừa công bố cùng với bệnh nhân số 62 chuyển từ Quảng Ninh về theo nguyện vọng gia đình, tổng cộng đã có tới 21 bệnh nhân Covid-19, nhiều nhất trong cả nước.
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP.Hà Nội chiều tối qua, 18.3, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng cho biết, có thể trong vài ngày tới, Hà Nội sẽ có thêm 7-8 ca nữa, nhất là trong bối cảnh người Việt Nam ở nước ngoài đang trở về Việt Nam.
TP.HCM cũng đã ghi nhận 12 ca dương tính với SARS-CoV-2, vượt qua con số 11 của tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn đầu tiên.
Bình Thuận vẫn giữ nguyên số bệnh nhân là 9, chưa xuất hiện ca bệnh nào mới trong hơn 1 tuần ngày qua. Đây là tín hiệu khả quan khi bệnh nhân số 34 được cho đi lại nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người song lại khai không trung thực.

Nguồn bệnh Covid-19 tại Việt Nam. Những người đến từ Anh hoặc người Việt Nam trở về từ Anh vẫn là nguồn bệnh chủ yếu. Chiếm tới hơn một nửa số ca bệnh mới kể từ 6.3

Đồ họa Lê Hiệp

Về "nguồn" lây bệnh Covid-19, những người trở về từ Anh và các nước châu Âu (Đức, Pháp…) vẫn là nguồn lây chủ yếu của các ca bệnh Covid-19 tại Việt Nam tới thời điểm hiện tại. Các bệnh nhân đến hoặc trở về Việt Nam từ Anh là 31/60 ca bệnh kể từ 6.3, chiếm hơn một nửa số bệnh nhân.
Những người trở về từ châu Âu cũng đã ghi nhận 13/60 trường hợp dương tính. Từ Mỹ chỉ có 1 bệnh nhân là bệnh nhân số 34. Tuy nhiên, bệnh nhân này đã làm lây lan cho 13 người khác (kể cả F1 và F2).

Nguồn lây mới xuất hiện từ Malaysia

Một nguồn lây mới xuất hiện là từ Malaysia. Tới nay, chúng ta đã ghi nhận 2 trường hợp (bệnh nhân 61 và 67) cùng sang Malaysia tham dự sự kiện tôn giáo tại thánh đường Seri Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia.
Đây là sự kiện tập trung khoảng 16.000 tín đồ Hồi giáo đến từ một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, mà chính quyền Malaysia đã phát hiện ra hơn 1.600 trong số gần 5.000 công dân của nước này tham gia sự kiện có các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp. Sau sự kiện này, Malaysia đã phải phong tỏa đất nước để chống dịch.
Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, Việt Nam có 90 người theo đạo Hồi giáo của các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Ninh Thuận, Đồng Nai và TP.HCM dự sự kiện này (trong đó có 2 bệnh nhân thứ 61 và 67 người Ninh Thuận).
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã phải ra thông báo những người đã từng dự sự kiện tôn giáo tại Kuala Lumpur phải cách ly tại nhà và nhanh chóng liên hệ ngay số điện thoại của cơ sở y tế ở địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.