Cận cảnh 'tàu ma' trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Nam

06/12/2017 10:07 GMT+7

Một tàu sắt không có số hiệu, không người, dài 27 m, rộng khoảng 8 m, có nhiều dụng cụ ghi chữ Trung Quốc, trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam, hiện đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh này bảo vệ.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 1.12, thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại (đóng tại TP.Hội An, Quảng Nam), cho biết vào lúc 4 giờ cùng ngày (1.12), từ tin báo của người dân, đơn vị phát hiện một tàu sắt không số hiệu trôi dạt vào khu vực bờ biển Hà My Đông B, P.Điện Dương (TX.Điện Bàn, Quảng Nam).
Hiện "tàu ma" đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh này bảo vệ.
Tàu sắt không số hiệu trôi vào khu vực bờ biển Hà My Đông B, P.Điện Dương (TX.Điện Bàn, Quảng Nam) Ảnh: Trần Hồng Anh
Tàu dài 27 m, rộng khoảng 8 m ẢNH: TRẦN HỒNG ANH
Tàu không có người, không có số hiệu, vỏ tàu sơn màu xanh đã bị rỉ sét ẢNH: TRẦN HỒNG ANH
Vỏ tàu đã rỉ sét ẢNH: TRẦN HỒNG ANH
Máy móc trên tàu đã cũ kỹ, gồm có 1 máy chính, 2 máy nhỏ ẢNH: TRẦN HỒNG ANH
Máy móc trên tàu cũng đã rỉ sét Ảnh: Trần Hồng Anh
Nhiều vật dụng nằm lộn xộn trong tàu "ma" ẢNH: TRẦN HỒNG ANH
Nhiều dụng cụ phục vụ cho việc hút cát ẢNH: TRẦN HỒNG ANH
Bộ điều khiển bằng chữ Trung Quốc ẢNH: TRẦN HỒNG ANH
Đồ đựng gia vị ghi chữ Trung Quốc ẢNH: TRẦN HỒNG ANH
Trên tàu có một số đồ dùng như quần áo, chén đũa ẢNH: TRẦN HỒNG ANH
Tại thời điểm phát hiện, trên tàu không có người ẢNH: TRẦN HỒNG ANH
Nhiều máy móc được phát hiện trên "tàu ma" có ghi chữ Trung Quốc ẢNH: TRẦN HỒNG ANH
Hiện Đồn Biên phòng Cửa Đại lai dắt tàu con tàu lạ vào bờ, lập biên bản và đang tiến hành cắt cử lực lượng bảo vệ ẢNH: TRẦN HỒNG ANH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.