Huyền thoại và sự thật: Làm rõ các nghi vấn về mộ liệt sĩ

14/12/2017 07:21 GMT+7

Bộ LĐ-TB-XH vừa công bố kết luận giám định ADN hài cốt liệt sĩ Hang Tám Cô (Km 16 đường 20 Quyết Thắng, xã Tân Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình).

Theo đó, danh tính, thân nhân cụ thể của 3 liệt sĩ hy sinh ở Hang Tám Cô đã được xác định rõ sau loạt bài Hang Tám Cô: Huyền thoại và sự thật mà Thanh Niên khởi đăng từ 8.8.2017, gồm: Trần Thị Tơ (TNXP quê H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Nguyễn Văn Quận và Sầm Văn Mắc (liệt sĩ pháo binh).
Với kết quả xác minh ADN bằng phương pháp khoa học, sự thật đã được khẳng định sau 45 năm: liệt sĩ hy sinh vào tháng 11.1972 ở Hang Tám Cô không chỉ có TNXP mà còn có cả bộ đội pháo binh. 8 phần mộ liệt sĩ TNXP được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ H.Hoằng Hóa năm 1996 không có hài cốt. Hài cốt liệt sĩ mà các thợ xây phát hiện trong khi làm bia tưởng niệm tại Hang Tám Cô vào năm 1998, được quy tập thành 6 phần mộ ở nghĩa trang Thọ Lộc, H.Bố Trạch có 2 mộ bị bốc trộm hài cốt, 4 phần mộ còn lại có hài cốt, và qua xét nghiệm ADN xác định được danh tính, thân nhân cụ thể của 3 liệt sĩ: Trần Thị Tơ, Nguyễn Văn Quận và Sầm Văn Mắc.
Trả lời Thanh Niên, Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung cho biết Bộ và các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành tìm kiếm, xác minh danh tính 10 liệt sĩ còn lại hy sinh tại Hang Tám Cô, trong đó 7 liệt sĩ TNXP: Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Phương, Hoàng Văn Vụ, Nguyễn Mậu Kỷ, Lê Thị Lương, Đỗ Thị Loan, Lê Thị Mai; và 3 liệt sĩ pháo binh: Mai Đức Hùng, Đinh Công Đính, Nguyễn Văn Thủy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.