Huy động nhân lực, thiết bị tốt nhất hỗ trợ Đà Nẵng

Liên Châu
Liên Châu
08/08/2020 07:40 GMT+7

Nhân lực giỏi, thiết bị phòng chống dịch, thiết bị điều trị đã và sẽ tiếp tục được tăng cường, hỗ trợ Đà Nẵng ứng phó các ca bệnh gia tăng và dự báo đạt đỉnh dịch trong các ngày tới.

Bác sĩ (BS) Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), đánh giá: “Đà Nẵng có năng lực y tế tương đối tốt, đáp ứng nhu cầu chung trong điều kiện bình thường. Điều lo ngại nhất chính là ổ dịch xuất hiện đầu tiên ở các khoa có bệnh nhân (BN) nặng, BN nhiều bệnh nền, như Hồi sức cấp cứu, Nội thận tiết liệu, Nội tổng hợp’’. Tại những khoa này, người mắc Covid-19 là BN đã rất nặng, người suy thận mạn, nhiều bệnh nền, đang hồi sức, đang cấp cứu, đang nhiễm bệnh, nên số BN nặng gia tăng rất nhanh.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 8.8: Thêm 5 ca mắc mới ở Hà Nội, Quảng Ngãi, Khánh Hòa

BS Nguyễn Trọng Khoa nhận định: “Giai đoạn dịch trước, ở Vĩnh Phúc, Bình Thuận, hầu hết BN Covid-19 là những người từ nước ngoài về, người không có bệnh nền, nên tỷ lệ ca nặng rất ít. Đợt này, số ca nặng rất nhiều và đòi hỏi huy động tổng lực chuyên gia về lĩnh vực hồi sức - cấp cứu mới có thể xử lý được. Đồng thời, cũng phải huy động rất nhiều phương tiện, vật tư liên quan”.
Liên tục các ngày qua, BN dương tính mắc Covid-19 nặng đã được đưa về Bệnh viện T.Ư Huế, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Trung tâm y tế H.Hòa Vang. Tại Trung tâm y tế H.Hòa Vang đã thiết lập đơn vị lọc máu để chạy thận cho những người mắc Covid-19 đang suy thận mạn.
Hiện đội điều trị do Bộ Y tế cử tới với 30 thành viên do BS Khoa làm đội trưởng, đang có mặt tại Đà Nẵng để nỗ lực điều trị ca bệnh nặng. “Các BS giỏi, giàu kinh nghiệm được điều đến từ 7 - 8 bệnh viện như: Bạch Mai, Chợ Rẫy, T.Ư Huế, Đại học Y Hà Nội, Bệnh nhiệt đới TP.HCM, Bệnh nhiệt đới T.Ư, Đại học Y Dược TP.HCM... Có thể nói, đây là lực lượng tinh nhuệ nhất của ngành y tế”, BS Khoa cho biết.

Bản tin Covid-19 ngày 7.8: Cuộc chiến bắt đầu thời kỳ cao điểm

Ngoài ra, Bộ Y tế cho biết đã xuất 2 đợt từ kho dự trữ quốc gia hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch, mỗi đợt khoảng 300 m3 hàng, gồm: khẩu trang y tế, khẩu trang chuyên dụng phòng chống dịch N95, quần áo phòng chống dịch, vật tư y tế và trang thiết bị cần thiết.
Tại kho tiền phương ở Đà Nẵng, lực lượng quân đội (Lữ đoàn 683, 971 và 972 thuộc Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng) đã vận chuyển nhanh số hàng từ kho dự trữ quốc gia ở Hà Nội và TP.HCM tập kết an toàn. Bộ Y tế hiện có đầy đủ các thiết bị điều trị các BN Covid-19 nặng như: máy theo dõi BN (hơn 3.000 máy), máy lọc máu liên tục (200 máy), hệ thống ECMO (26 máy)... sẵn sàng tăng cường cho Đà Nẵng.

Lực lượng y tế Bình Định đã có mặt, chi viện cho Đà Nẵng chống Covid-19

Ngày 7.8, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ban hành Công điện số 1248/CĐ-BYT (công điện thứ ba kể từ ngày 29.7) gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường rà soát, báo cáo kết quả xác minh, quản lý các trường hợp đến Đà Nẵng từ ngày 1.7 đã trở về địa phương. Báo cáo, cập nhật kết quả hoạt động truy vết, xác minh, lập danh sách, cách ly, xét nghiệm gửi về Bộ Y tế trước 15 giờ hằng ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.