Huy động mọi nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 9.12, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn công tác trung ương đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả do mưa lũ tại tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi.

Từ ngày 29.11 - 8.12, trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra nhiều đợt mưa lũ lớn trên diện rộng làm 16 người chết, 5 người bị thương, 225 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 120 ngôi nhà bị tốc mái...
Tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại Bình Định ước tính 795 tỉ đồng. Lãnh đạo tỉnh kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư hỗ trợ cho tỉnh 300 tỉ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia sẻ những thiệt hại mà người dân Bình Định đang phải gánh chịu, đồng thời yêu cầu tỉnh cần phải phát huy nội lực, huy động mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả mưa lũ. Trước mắt, phải tăng cường kiểm tra, rà soát công tác cứu trợ, hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra, không để dân bị đói; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời để các hộ gia đình có người chết, bị thương, hộ có nhà bị sập sớm ổn định lại cuộc sống. Phó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ: GTVT, Công thương, LĐ-TB-XH, KH-ĐT... tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho tỉnh Bình Định khắc phục hậu quả mưa lũ.
Chiều cùng ngày, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu công việc trước mắt mà tỉnh phải làm ngay là hỗ trợ lương thực, nước uống giúp người dân vùng lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống, triển khai công tác xử lý môi trường, cấp phát thuốc phòng bệnh sau lũ. Khi lũ rút, chủ động khắc phục công trình giao thông, thủy lợi, công trình phục vụ dân sinh bị hư hỏng để khôi phục sản xuất trong thời gian sớm nhất. Phó thủ tướng yêu cầu Bộ NN-PTNT có kế hoạch hỗ trợ nguồn giống cho người dân Quảng Ngãi sản xuất vụ đông xuân, đồng thời chỉ đạo lực lượng hải quân hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi tìm kiếm tàu cá và 4 ngư dân mất tích khi hành nghề trên biển.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, đợt mưa lũ từ ngày 30.11 - 8.12, toàn tỉnh có 10 người chết, 4 người bị thương, 1 tàu cá và 4 ngư dân mất tích, hiện vẫn đang triển khai tìm kiếm. Mưa lũ còn làm 12 nhà dân bị sập hoàn toàn, 80 nhà bị hư hỏng, 2.589 ha lúa, rau màu, hành tỏi, cây trồng bị thiệt hại, hàng trăm héc ta đất bị sa bồi, thủy phá, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, công trình dân sinh bị hư hỏng nghiêm trọng… Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Chính phủ hỗ trợ 300 tấn gạo cứu trợ cho người dân vùng lũ, hỗ trợ khẩn cấp 7 tỉ đồng mua 270 tấn giống lúa, giống rau các loại phục vụ sản xuấn và thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường, khám chữa bệnh, hỗ trợ 100 tỉ đồng sửa chữa, khôi phục các công trình thiết yếu.
Sạt lở núi, đè sập 2 nhà dân
Ngày 9.12, UBND H.Trà Bồng (Quảng Ngãi) huy động lực lượng chức năng giúp gia đình ông Hồ Văn Vũ (ở thôn Trà Khương, xã Trà Lâm) dựng lều để có chỗ ở tạm thời. Đêm 8.12, sau khi phát ra nhiều tiếng động lớn thì đất đá từ trên núi cao đổ xuống làm ngôi nhà của ông Vũ bị sập hoàn toàn. Rất may, trước đó chính quyền địa phương nhận thấy mưa lớn nhiều ngày có thể gây nguy cơ sạt lở núi tại khu vực nhà ông Vũ nên di dời dân đến ở chỗ khác, vì thế không có thiệt hại về người. Cũng trong đêm 8.12, sạt lở núi làm sập ngôi nhà sàn của ông Đinh Văn Nhếch (ở thôn Tam La, xã Thanh An, H.Minh Long). Các thành viên của gia đình ông Nhếch đều an toàn. Người dân đã giúp gia đình ông Nhếch thu dọn đồ đạc chuyển ra nơi ở tạm. Trong khi đó, mưa lớn cũng làm sạt lở hơn 9.000 m3 đất, đá trên tuyến đường Ba Bích đi Ba Nam (H.Ba Tơ) gây ách tắc giao thông hoàn toàn.
Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.