Huy động hàng trăm người cứu rừng

05/04/2019 21:06 GMT+7

Ngay khi phát hiện đám cháy bùng phát dữ dội, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê đã huy động lực lượng hơn 100 người tham gia dập lửa.

Tối 5.4, ông Phan Thanh Hải, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê cho biết trên địa bàn huyện Đăk Pơ (Gia Lai) vừa xảy ra 1 vụ cháy rừng.
Theo ông Hải, khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, tại khu vực rừng le thuộc địa giới xã Hà Tam, huyện Đắk Pơ, lửa bắt đầu bùng phát dữ dội. Đây là khu rừng tự nhiên nghèo kiệt, rừng le xen gỗ nhỏ thuộc sự quản lý, bảo vệ của Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê.
Ngay khi đám cháy được phát hiện, Ban quản lý rừng phòng hộ đã cấp tốc huy động lực lượng hơn 100 người tham gia dập lửa. Trong đó hơn 70 người là tổ nhận khoán bảo vệ rừng và hơn 30 cán bộ, nhân viên của Ban quản lý rừng phòng hộ.
Hiện đám cháy đã cơ bản được khống chế, tuy nhiên do trời tối nên vẫn chưa xác định được diện tích rừng thiệt hại.
Theo ông Hải cho biết, nguyên nhân dẫn đến cháy rừng có thể là do người dân lên rừng bẫy chuột, thú rừng rồi đốt lá khiến đám cháy lây lan. Cũng theo ông Hải, đây là thời gian cao điểm dễ dẫn đến cháy rừng do thời tiết nắng nóng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.