Hủy dịch vụ bắn súng sơn vì đe dọa loài voọc

23/06/2013 03:45 GMT+7

Ngày 22.6, UBND TP.Đà Nẵng quyết định hủy bỏ dịch vụ bắn súng sơn của Công ty CP MDQ tại khu du lịch Công ty TNHH Trường Mai (rừng bãi Bắc, bán đảo Sơn Trà) nhằm hạn chế tối đa việc đưa người vào rừng đặc dụng khiến quản lý khó khăn.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ tháng 12.2012 dịch vụ bắn súng sơn tại đây đe dọa quần thể thú linh trưởng voọc chà vá chân nâu, cu li có nguy cơ tuyệt chủng. Tháng 5.2013, Sở NN-PTNT khảo sát và kết luận dịch vụ súng sơn tại Khu du lịch Trường Mai vi phạm 6 điều luật Bảo vệ phát triển rừng và Quy chế quản lý hoạt động du lịch sinh thái tại khu bảo tồn. Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã đình chỉ xây dựng Khu du lịch Trường Mai do ông Phạm Hùng Mạnh vi phạm hợp đồng giao khoán trồng và bảo vệ rừng. 

 Nguyễn Tú

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.