Hủy dịch vụ bắn súng sơn trong rừng đặc dụng

22/06/2013 11:30 GMT+7

(TNO) Ngày 22.6, UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định hủy bỏ dịch vụ bắn súng sơn của Công ty CP MDQ tại Khu du lịch Nhất Lâm Thủy Trang Trà (Công ty TNHH Trường Mai) thuộc khu vực rừng bãi Bắc, bán đảo Sơn Trà nhằm hạn chế tối đa việc đưa người vào rừng đặc dụng.

>> “Đổ bộ” vào rừng nguyên sinh
>> Đánh giá tác động của súng sơn với hệ sinh thái  

Trước đó, từ giữa tháng 12.2012 Thanh Niên Online đã có bài “Đổ bộ vào rừng nguyên sinh” phản ánh Công ty CP MDQ liên kết với khu du lịch Công ty TNHH Trường Mai tổ chức dịch vụ bắn súng sơn. Tuy nhiên, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) nơi đây có động vật hoang dã, đặc biệt là quần thể thú linh trưởng quý hiếm voọc chà vá chân nâu, cu li đang được bảo vệ nghiêm ngặt trước nguy cơ tuyệt chủng.

Tháng 5.2013, Chi cục Kiểm lâm cùng Sở NN-PTNT khảo sát đánh giá và kết luận dịch vụ súng sơn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà là không phù hợp với quy định.

“Hoạt động bắn súng sơn gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường, mang hóa chất độc hại, chất nổ, chất dễ gây cháy, xả rác thải trong khu bảo tồn thiên nhiên gây tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, đời sống tự nhiên của các loài động, thực vật hoang dã trong khu bảo tồn”, ông Trần Đình Quỳnh, Giám đốc Sở NN-PTNT nêu trong báo cáo.

Trước kiến nghị đình chỉ dịch vụ bắn súng sơn của Sở NN-PTNT, UBND TP.Đà Nẵng đã quyết định chấm dứt hoạt động trên. 

 
Dịch vụ súng sơn gây tác động tiêu cực đến hệ sinh thái rừng tự nhiên ở bãi Bắc, Sơn Trà 

 

Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo cơ quan chức năng đình chỉ xây dựng khu du lịch đối với Công ty TNHH Trường Mai.

Theo Sở NN-PTNT, nguyên nhân do khoảnh rừng 33 ha này Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà hợp đồng giao khoán cho ông Phạm Hùng Mạnh chỉ để trồng và bảo vệ rừng nhưng ông Mạnh tự ý xây công trình nhà, hồ nước trái phép, vi phạm hợp đồng giao khoán rồi giao cho con trai Phạm Trường Mai lập công ty kinh doanh du lịch sinh thái.

Ngoài ông Mạnh còn có 39 hộ được giao khoán rừng cũng vi phạm quy định về quản lý và bảo vệ rừng để kinh doanh du lịch. Hiện các hộ dân này đã bị đình chỉ hoạt động xây dựng và nghiêm cấm cơi nới công trình.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Học quốc phòng với súng sơn
>> Giới trẻ Hà thành hào hứng với đánh trận giả bằng súng sơn
>> Bắn súng sơn “hớp hồn” bạn trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.