Hủy án sơ thẩm vụ “đi đón vợ bị buộc tội cướp”

27/09/2015 05:55 GMT+7

Sáng 26.9, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, đã hủy toàn bộ án sơ thẩm vụ “ cướp giật tài sản ” đối với bị cáo Bùi Minh Lý (25 tuổi, nguyên Bí thư Chi đoàn xã Đông Thạnh, H.Cần Giuộc, Long An) để điều tra, xét xử lại từ đầu.

Sáng 26.9, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, đã hủy toàn bộ án sơ thẩm vụ “cướp giật tài sản” đối với bị cáo Bùi Minh Lý (25 tuổi, nguyên Bí thư Chi đoàn xã Đông Thạnh, H.Cần Giuộc, Long An) để điều tra, xét xử lại từ đầu.

Tháng 7.2015 vừa qua, Lý bị TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) tuyên xử 3 năm tù về tội danh trên nhưng ngay sau đó Lý kháng cáo kêu oan.
HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, chứng cứ cấp sơ thẩm dùng để buộc tội Lý chưa khách quan, mang tính quy chụp, cơ quan tố tụng thu thập chứng cứ còn thiếu sót, lời khai bị hại và những người làm chứng có nhiều mâu thuẫn.
Theo bản án sơ thẩm, Lý bị buộc tội cướp giật sợi dây chuyền của chị N.T.T tại P.25, Q.Bình Thạnh. Sau đó, Lý bị người dân đuổi theo bắt quả tang tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tuy nhiên, xuyên suốt quá trình điều tra và xét xử, Lý kêu oan, rằng đang trên đường từ quê Long An lên TP.HCM đón vợ thì vô tình bị truy bắt và quy buộc vào tội cướp.
Không chấp nhận lời kêu oan của Lý, tòa sơ thẩm nhận định lời khai của bị hại và các nhân chứng phù hợp với nhau nên tuyên Lý phạm tội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.