Hút thuốc sau khi đổ xăng, nạn nhân bị bỏng nặng đến 79 % bề mặt cơ thể

04/09/2016 12:12 GMT+7

Trong lúc đổ xăng, nam thanh niên bị xăng đổ dính vào quần. Sau đó, người này vô tình châm lửa hút thuốc thì xăng phựt cháy, gây bỏng nặng đến 79% bề mặt cơ thể.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng ngày 4.9, anh Võ Minh T., (22 tuổi, ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đến một cây xăng ở đầu cầu Hóa An, thuộc P.Hòa Bình (TP.Biên Hòa) đổ xăng.
Trong lúc đổ xăng vô tình bị xăng rơi trúng vào quần, nhưng anh T. không để ý. Khi vừa chạy ra khỏi cây xăng khoảng 30 m, anh T. châm lửa đốt thuốc thì xăng dính ở quần bén lửa, bốc cháy.
 
Nạn nhân cực kỳ đau đớn khi đang chờ đưa đi cấp cứu Ảnh cắt từ clip
Anh T. hoảng hốt vứt xe chạy ngược vào cây xăng nhờ nhân viên ở đây dùng bình chữa cháy mini dập lửa, sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết: Khoảng 0 giờ 24 phút ngày 4.9, bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng khá tỉnh táo, nhưng bị bỏng nặng từ 70 - 79% bề mặt cơ thể, độ 2 - 3.
Sau khi sơ cấp cứu, bệnh nhân đã được chuyển viện lên Bệnh viện Chợ Rẫy, (TP.HCM) tiếp tục điều trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.