Hưng Yên xây dựng thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao

Lê Hiệp
Lê Hiệp
26/10/2020 08:53 GMT+7

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII xác định mục tiêu phấn đấu xây dựng Hưng Yên đến năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.

Ngày 25.10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII khẳng định trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ tỉnh đã nỗ lực hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, tạo những dấu ấn nổi bật. Báo cáo cũng xác định mục tiêu phấn đấu xây dựng Hưng Yên đến năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.
Cũng trong hôm qua, đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ mới gồm 52 ủy viên. Đại hội cũng tiến hành lấy phiếu giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX đối với ông Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khóa XVIII. Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các chức danh bí thư, phó bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.