Hưng Yên phong tỏa thôn hơn 1.200 dân trong đêm

Trần Cường
Trần Cường
30/04/2021 08:32 GMT+7

Sau khi ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19 ở Hưng Yên, chính quyền đã phong tỏa một thôn hơn 1.200 người, là nơi cư trú của 2 ca bệnh, để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Sáng 30.4, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Hồng Chuyên, Phó chủ tịch UBND H.Phù Cừ (Hưng Yên), cho biết sau khi địa phương ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19, ngay trong đêm 29.4, chính quyền H.Phù Cừ đã tổ chức phong tỏa, phun khử khuẩn toàn bộ thôn Hoàng Xá (xã Tiên Tiến, H.Phù Cừ), là nơi cư trú của 2 bệnh nhân, để phòng chống dịch bệnh.

Sáng 30.4: Lại thêm 3 ca mắc Covid- 19 lây nhiễm cộng đồng tại Hà Nội, Hưng Yên

“Ngoài ra, các tổ truy vết cũng xác định và đưa đi cách ly 32 trường hợp là F1, các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang đợi kết quả. Tiếp tục truy vết, chúng tôi xác định 166 người là F2 và 230 người F3. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 H.Phù Cừ đang lên phương án về nhu yếu phẩm và một số vấn đề khác để đảm bảo đời sống cho người dân trong thời gian cách ly, phong tỏa”, ông Chuyên cho hay.
Theo ông Chuyên, thôn Hoàng Xá có hơn 1.200 người dân, là nơi cư trú của 2 ca nhiễm mới, 2 ca nhiễm này liên quan đến trường hợp F0 ở Hà Nam.
Theo Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, 2 trường hợp dương tính là 2 bà cháu, từng về thôn Quan Nhân (xã Đạo Lý, H.Lý Nhân, Hà Nam) thăm mẹ đẻ, sau đó tiếp xúc trực tiếp với BN 2899. Hai trường hợp này đã được lấy mẫu và làm xét nghiệm 2 lần đều có kết quả dương tính Covid-19, hiện điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định được 16 trường hợp tiếp xúc gần 2 BN, tiến hành phun khử khuẩn và thực hiện các biện pháp phòng dịch tại khu vực BN ở. 

Có khả năng bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hà Nam đã nhiễm biến chủng vi rút mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.