Hưng Yên cách ly 53 học sinh, giáo viên vì nam sinh lớp 10 mắc Covid-19

Vũ Hân
Vũ Hân
12/05/2021 14:41 GMT+7

Một nam sinh lớp 10 mắc Covid-19 đã khiến 53 học sinh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Siêu (H.Khoái Châu, Hưng Yên) phải đi cách ly tập trung.

Thông tin này được lãnh đạo Sở Y tế Hưng Yên xác nhận sáng 12.5. Theo đó, một nam sinh lớp 10 tên là P.V.H, 16 tuổi, đang học tại Trường THPT Nguyễn Siêu (xã Đông Kết, H.Khoái Châu, Hưng Yên) đã được phát hiện mắc Covid-19.
H. là cháu nội của bệnh nhân 3450 và bệnh nhân 3451 đã mắc Covid-19 hôm 9.5; trú tại thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, H.Khoái Châu. 
H. được cách ly ngày 9.5, ngay sau khi ông bà nội được ghi nhận mắc Covid-19. Khi xác định H. cũng dương tính, các trường hợp có tiếp xúc với em này đều đã được điều tra dịch tễ.
Theo ông Lê Thanh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Siêu, do sau dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, học sinh chỉ đến trường 1 buổi vào ngày 3.5 rồi trở về địa phương, nên diện tiếp xúc của em H. không nhiều.

Trưa 12.5: Thêm 19 ca mắc Covid-19 lây nhiễm cộng đồng

Trường đã phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên và các xã tập trung truy vết các trường hợp F1, F2, xác định 53 F1, trong đó, có 49 học sinh (đa phần của lớp 10A6 và một số của lớp 10A9, 1 học sinh lớp 10A4) ở 5 xã của H. Khoái Châu là Đại Tập, Đông Kết, Đông Ninh, Tân Châu, Tứ Dân và 5 giáo viên.
Cả 53 F1 này đã được đưa đi cách ly tập trung.
Trước đó, 38 học sinh lớp 7 và 3 giáo viên Trường THCS Tân Châu (xã Tân Châu, H.Khoái Châu) cũng đã phải cách ly tập trung do một học sinh lớp 7A trường này mắc Covid-19. 
Như vậy, từ đầu đợt dịch lần thứ 4 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 20 bệnh nhân, tại TX.Mỹ Hào (9 bệnh nhân), H.Khoái Châu (9 bệnh nhân) và H.Phù Cừ (2 bệnh nhân).
Hiện nay, TX.Mỹ Hào và 5 xã  Đông Ninh, Tân Châu, Đại Tập, Đông Kết và Tứ Dân của H.Khoái Châu đã phải giãn cách theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 10.5; một số xã của H.Văn Lâm giãn cách theo Chỉ thị 15 gồm Lạc Hồng, Việt Hưng, Đại Đồng, Lương Tài và Chỉ Đạo.
Hai ca bệnh đầu tiên trong đợt dịch này của Hưng Yên xuất hiện hôm 29.4 tại H.Phù Cừ, cùng với ca đầu tiên của Hà Nội, đều liên quan đến bệnh nhân 2899 tại Hà Nam.
Sau đó, Hưng Yên có nguồn bệnh tiếp theo liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, Hà Nội), xuất hiện hôm 6.5, là người nhà, chăm sóc bệnh nhân tại Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.