Hung thủ giết cháu bé 11 tuổi rồi chôn xác ở đồi dương nhận án tử hình

12/08/2016 14:50 GMT+7

Lúc 12 giờ 15 ngày 12.8, thẩm phán Trần Thị Ánh Tuyết, chủ tọa phiên tòa xét xử vụ án giết người rúng động ở Bình Thuận đã đọc bản án, tuyên hung thủ Nguyễn Bão Vũ mức án tử hình.

Tại phiên tòa xét xử lưu động phiên sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Bão Vũ thừa nhận đã dùng dây đai võ phục của nạn nhân xiết cổ cháu bé trong vòng 3 phút khiến cháu tắt thở. Sau đó, Bão Vũ lấy tay bới cát trong đồi dương (thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) vùi xác cháu bé, rồi quay về mua sim điện thoại nhắn tin tống tiền gia đình nạn nhân.
Trong phần tranh luận, luật sư của bị cáo Nguyễn Bão Vũ cho rằng hoàn cảnh của bị cáo rất đặc biệt. Cha mẹ đều chết sớm, bị cáo phải ở với ông bà nội, ngoại. Anh em bị cáo lớn lên đều phải tự kiếm kế sinh nhai bằng nghề hớt tóc. Bản thân bị cáo không hề chuẩn bị tâm thế giết cháu bé Phan Khắc Uy Nghi, mà chỉ có ý định bắt cóc mục đích tống tiền gia đình nạn nhân. Có hơn 100 người dân địa phương cùng ký đơn xin giảm án cho bị cáo Vũ. Gia đình bị cáo có tiền sử về bệnh tâm thần…
Với các lý do trên, luật sư xin Hội đồng xét xử giữ lại mạng sống cho bị cáo Vũ.
Bị cáo Vũ nghe tòa tuyên mức án tử hình Ảnh: Quế Hà
Tuy nhiên, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận cho rằng đây không phải là những lý do có thể giảm án cho bị cáo.
Phát biểu lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Bão Vũ đã xin lỗi gia đình anh Phan Khắc Dũng và cảm ơn bạn bè anh em đã làm đơn xin giữ lại mạng sống cho bị cáo.
Sau khi nghị án, thẩm phán Trần Thị Ánh Tuyết đã đọc bản án tuyên án Nguyễn Bão Vũ mức hình phạt tử hình với tội “giết người”; 8 năm tù tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”; tổng mức hình phạt là tử hình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.