Hung thủ đâm chết bạn nhậu ra đầu thú

02/12/2011 19:42 GMT+7

(TNO) Ngồi chung bàn nhậu nhưng sau vài hồi “rượu vào, lời ra”, Tiền và Lợi trở mặt xông vào đánh nhau. Hậu quả, Lợi dùng dao đâm chết bạn nhậu.

(TNO) Chiều 2.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Lê Văn Lợi (SN 1996, ngụ Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) - kẻ ra tay đâm chết bạn nhậu Nguyễn Thanh Tiền (SN 1997, ngụ An Giang) vào tối 27.11 tại P.Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương đã ra đầu thú tại Công an thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, chiều tối 27.11, Nguyễn Thanh Tiền, Lê Văn Lợi, Đặng Hoàng Bé (SN 1991, ngụ An Giang) và một đối tượng khác chưa rõ lai lịch đến quán nhậu Ba Long (khu dân cư Thuận Giao, khu phố Bình Thuận 2, P.Thuận Giao) ngồi uống rượu đế trong chòi.

Trong lúc ngồi nhậu, Tiền và Lợi cãi vã inh ỏi khiến hai bạn cùng nhậu can ngăn mãi không được đành bỏ về.

Một lúc sau, Tiền và Lợi tiếp tục “khẩu chiến”. Sau đó, Lợi chạy ra xe mô tô biển số 67G1 - 00754 mở cốp lấy một con dao bấm. Bên trong chòi, Tiền bẽ cây đũa làm hung khí.

Sau đó, hai bên xông vào đánh nhau. Trong lúc đó xô xát, Lợi cầm dao đâm một nhát trúng ngực trái của Tiền.

Bị bạn đâm, Tiền chạy ra khỏi chòi khoảng 15m thì gục ngã, chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Lợi lấy xe trốn về quê và sau đó đầu thú tại Công an thị trấn Long Bình.

Hiện Lợi đã được di lý về trại tạm giam Công an tỉnh Bình Dương.

Chí Tâm

>> Nhậu say, truy sát bạn nhậu
>> Cưỡng hiếp bạn nhậu, cả bọn vào tù
>> Độ nhậu chết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.