Hốt hoảng phát hiện xác chết trôi sông

Gia Bách
Gia Bách
15/02/2019 18:35 GMT+7

Xác chết trôi sông cạnh ghe đánh bắt cá của người dân đang neo đậu tại khu vực khóm 6, thị trấn Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển (Cà Mau); được cơ quan công an xác định là ông Võ Văn Minh.

Chiều 15.2, tin từ Công an H.Ngọc Hiển (Cà Mau), đơn vị này đang điều tra về nguyên nhân cái chết của ông Võ Văn Minh.

Theo thông tin ban đầu, sáng 15.2, người dân ở khóm 6, thị trấn Rạch Gốc (H.Ngọc Hiển) hốt hoảng phát hiện một thi thể trôi sông, cạnh ghe đánh bắt cá của người dân đang neo đậu tại khu vực trên.

Thi thể sau đó được cơ quan chức năng đưa vào bờ, và được xác định là ông Võ Văn Minh (40 tuổi, ngụ H.Ngọc Hiển, Cà Mau).

Nhận được tin báo, Công an H.Ngọc Hiển cùng lực lượng chức năng đã xuống hiện trường điều tra, xác minh ban đầu. Sau khi công tác khám nghiệm hoàn thành, thi thể ông Minh được bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của ông Minh.

Cùng ngày 15.2, Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết đơn vị này đang phối hợp điều tra, truy tìm nhân thân của tử thi trôi dạt trên sông.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 14.2, anh Nguyễn Minh Thư (29 tuổi, ngụ ấp Thị Kẹo, xã Phong Điền, H.Trần Văn Thời) đi thăm đáy (dụng cụ bắt tôm cá trên sông - PV), thì phát hiện có một thi thể vướng trong miệng đáy, nên hốt hoảng truy hô. 
 Vụ việc sau đó được báo đến cơ quan chức năng và thi thể nạn nhân trên được đưa vào bờ.
Thi thể được xác định là nam giới, khoảng 45 - 50 tuổi, cao khoảng 1,6 mét, không mặc quần áo chỉ mặc quần lót màu đen...
Cơ quan chức năng đang xác định nhân thân của nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.