Họp mặt cán bộ lãnh đạo tham gia Hội nghị Paris

29/04/2015 08:08 GMT+7

Chiều 28.4, tại TP.HCM, Bộ Ngoại giao, Thành ủy TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp tổ chức họp mặt cán bộ lãnh đạo từng tham gia vào quá trình đàm phán ở Hội nghị Paris về VN nhân kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước. Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải...

Chiều 28.4, tại TP.HCM, Bộ Ngoại giao, Thành ủy TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp tổ chức họp mặt cán bộ lãnh đạo từng tham gia vào quá trình đàm phán ở Hội nghị Paris về VN nhân kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước. Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải...

Tại buổi họp mặt, trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7, khẳng định cách đây 42 năm, ngày 27.1.1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở VN được ký kết, kết thúc thắng lợi cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao của nước ta ở thế kỷ 20. Hiệp định Paris là sự minh chứng hùng hồn cho chân lý “đại nghĩa thắng hung tàn, chí nhân thay cường bạo”; là niềm cổ vũ lớn lao đối với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới vào sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa.

Theo bà Nguyễn Thị Bình, cuộc đấu tranh tại Hội nghị Paris kéo dài đến 5 năm. Cán bộ, nhân viên 2 đoàn đàm phán (VN Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN) không nhiều nhưng phải làm rất nhiều việc, từ đấu tranh trực diện với đối phương, gặp gỡ tiếp xúc vận động bạn bè quốc tế đến công tác hậu cần cho đoàn, nhưng luôn cảm thấy hăng hái và tự tin vì bên cạnh là cả một dân tộc đoàn kết một lòng và bạn bè quốc tế đoàn kết khắp năm châu.    

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.