Hợp long cầu An Đông bắc qua cửa biển dài 3.450 m

21/05/2015 14:00 GMT+7

(TNO) Sáng nay 21.5, Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ hợp long cầu An Đông, bắc qua cửa biển Đông Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).

(TNO) Sáng nay 21.5, Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ hợp long cầu An Đông, bắc qua cửa biển Đông Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Hợp long cầu bắc qua cửa biển dài 3.450 m 1
Cầu An Đông có tổng chiều dài 3.450 m - Ảnh: Thiện Nhân
Được khởi công năm 2011, cầu An Đông có tổng chiều dài 3.450 m, trong đó phần đường dẫn hai đầu cầu dài 2.432 m; phần cầu dài 1.018 m, có tổng mức đầu tư 1.327 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.
Điểm đầu đường dẫn giao với đường Yên Ninh, TP.Phan Rang - Tháp Chàm và điểm cuối nối với đường Phú Thọ - Mũi Dinh tại xã An Hải, H.Ninh Phước.
Cầu An Đông là 1 trong 8 dự án thành phần của dự án đường ven biển Ninh Thuận dài 105 km, nối từ xã Công Hải, H.Thuận Bắc, vùng giáp ranh TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) với xã Cà Ná, H.Thuận Nam, giáp ranh H.Tuy Phong (Bình Thuận).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.