Hỗn chiến với nhân viên quán nhậu rồi trốn truy nã ở nhà bạn gái

14/11/2019 10:24 GMT+7

Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) vừa bắt hai bị can trong vụ hỗn chiến với nhân viên quán nhậu. Sau vụ hỗn chiến, Mai Ngọc Hiếu trốn truy nã ở nhà bạn gái và bị công an bắt.

Ngày 14.11, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Sơn (29 tuổi, ngụ P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) và Mai Ngọc Hiếu (19 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để mở rộng điều tra vụ hỗn chiến với nhân viên quán nhậu.

Theo điều tra, tối 15.5, Đinh Hoàng Thương (ngụ Q.Sơn Trà) mở tiệc sinh nhật ngoài bãi biển Đà Nẵng, trong đó có Sơn, Hiếu. Đến 2 giờ 45 ngày 16.5, nhóm Thương khoảng 10 người tiếp tục kéo nhau đến ngồi nhậu trước Lăng Ông (P.Phước Mỹ) thì bị một nhóm thanh niên chưa rõ lai lịch phóng xe máy ngang qua và tập kích bằng vỏ chai bia.

Sơn nghi nhóm thanh niên trên là nhân viên quán nhậu C.S đường Võ Nguyên Giáp nên gọi điện thoại cho 2 đồng bọn mang xẻng, gậy sắt, gậy gỗ… kéo đến quán C.S.

Lúc này, Lê Thiều Hữu Hoàng (28 tuổi, ngụ TP.Thanh Hóa) và một số nhân viên quán C.S đứng trước quán, thấy nhóm Sơn, Hiếu đến thì dùng vỏ chai bia ném tấn công.

Tuy nhiên nhóm Sơn, Hiếu đông hơn nên áp đảo, xông vào đuổi đánh nhóm nhân viên quán nhậu chạy trốn ra sau bếp. Riêng Hoàng trốn trong quầy thu nhân bị bao vây, đánh hội đồng, gây thương tích 16%.

Sau khi bị khởi tố, Sơn, Hiếu bỏ trốn nên bị công an phát lệnh truy nã. Theo hồ sơ công an, Sơn có 2 tiền án tổng cộng 5 năm tù tội cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép ma túy.

Theo khai nhận, sau vụ hỗn chiến, Sơn trốn truy nã lên Kon Tum, còn Hiếu sống lang thang ở Đà Nẵng. Sáng 11.11, Sơn quay về Đà Nẵng thì bị Công an Q.Sơn Trà bắt tại nhà cha mẹ tại K260 Điện Biên Phủ, còn Hiếu bị bắt khi đang trốn ở nhà bạn gái đường Lê Tấn Trung (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.